Kiên Giang đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng xây 5 bệnh viện mới
2016-11-27 12:57:20
0 Bình luận
Tỉnh Kiên Giang đang xây dựng 5 bệnh viện tuyến tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Ảnh minh họa |
Các bệnh viện này gồm Bệnh viện đa khoa 1.200 giường, vốn đầu tư hơn 3.258 tỷ đồng; Bệnh viện Lao 200 giường, vốn đầu tư hơn 329 tỷ đồng; Bệnh viện Ung bướu 400 giường, vốn đầu tư 832,5 tỷ đồng; Bệnh viện Tâm thần 100 giường, vốn đầu tư hơn 166 tỷ đồng; Bệnh viện Sản nhi 400 giường, vốn đầu tư trên 915 tỷ đồng.
Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, các bệnh viện trên đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện hiện nay, nhất là tuyến tỉnh, với mục tiêu đến năm 2020, công suất sử dụng giường bệnh không vượt quá 95% và đạt trên 26 giường bệnh/vạn dân. Cùng với đó, tỉnh đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại; triển khai thực hiện kỹ thuật cao, kỹ thuật mới kết hợp với đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, tay nghề cao để nâng chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân tại các bệnh viện này.
Hiện tỉnh Kiên Giang có 185 cơ sở khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với hơn 4.310 giường bệnh, đạt 24,4 giường bệnh/vạn dân. Trong đó, tuyến tỉnh có Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện tư nhân Bình An, Bệnh viện Y học cổ truyền và 11 trung tâm, chi cục. Tuyến huyện có 15 trung tâm y tế, 11 bệnh viện; tuyến xã có 131 trạm y tế và 14 phòng khám đa khoa khu vực. Một số bệnh viện đang trong tình trạng quá tải, công suất sử dụng giường bệnh trên 100%, nhất là bệnh viện đa khoa tỉnh có những thời điểm bệnh nhân phải nằm ghép chung giường, gây khó khăn trong việc điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Kiên Giang còn thiếu và phân bố không đồng đều giữa các tuyến, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và hiện nay mới đạt 6,1 bác sĩ/vạn dân, thấp hơn so với bình quân chung cả nước 7,5 bác sĩ/vạn dân.
Để đạt chỉ tiêu 9 bác sĩ/vạn dân vào năm 2020, Kiên Giang còn thiếu hơn 600 bác sĩ. Khắc phục tình trạng thiếu hụt này, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nâng cao, chuyên sâu, chuyên khoa nhất là các chuyên ngành hiếm như lao, phong, tâm thần... Tỉnh có chính sách thu hút sinh viên y khoa tốt nghiệp ra trường, bác sĩ có trình độ trên đại học về công tác tại địa phương nhằm đáp ứng nguồn nhân lực khám và chữa trị bệnh cho nhân dân, nhất là ở những vùng sâu, biên giới, biển đảo.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo chinhphu.vn