Kỹ năng lựa chọn trường nghề của người trẻ

2016-08-08 16:40:15 0 Bình luận
Hiện nay, học đại học không là con đường lựa chọn duy nhất của giới trẻ. Nhiều người vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì suy nghĩ nên chọn trường đại học nào cho phù hợp thì đã quyết định lựa chọn cho mình học nghề gì hiện nay để không bị thất nghiệp.

Sinh viên trường đang học thực hành.
 
Trong khi các ngành đào tạo hàn lâm tại các trường đại học mất một khoảng thời gian dài từ 4-5 năm, khi ra trường sinh viên phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Thì hiện nay, rất nhiều nghề chỉ cần học trong một thời gian ngắn từ 2-3 năm là có thể làm việc tốt với mức lương hấp dẫn như: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ Ô tô, Hàn hay Cắt gọt kim loại.

Khác biệt giữa đào tạo nghề

Đào tạo hàn lâm vốn là sự lựa chọn của các bạn trẻ trong nhiều năm và được coi như là sự đảm bảo cho nghề nghiệp mình theo đuổi trong tương lai. Tuy nhiên, đứng trước thực tế số lượng sinh viên đại học thất nghiệp ngày càng tăng và nhiều người chấp nhận làm trái ngành nghề người ta mới thấy rằng nhu cầu của thị trường lao động, cụ thể là các doanh nghiệp giờ đã khác rất nhiều so với những gì mà các bạn trẻ được đào tạo từ môi trường hàn lâm. Vấn đề là giáo dục hàn lâm chú trọng vào kiến thức lý thuyết và đặt trọng tâm vào vấn đề nghiên cứu trong khi doanh nghiệp cần những ứng viên có khả năng thực tế, trình độ kỹ năng nghề bậc cao và có khả năng đáp ứng các yêu cầu mới nhất của nghề nghiệp. Sự lệch pha này dẫn đến việc doanh nghiệp vẫn thiếu lao động trong khi sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp.

Theo thống kê, các doanh nghiệp hiện nay đều có xu hướng muốn tuyển dụng ứng viên được đào tạo nghề nghiệp bài bản, điều mà chỉ có các trường đào tạo nghề đáp ứng được nhu cầu của họ. Các trường đào tạo nghề chú trọng hơn vào đào tạo thực hành kỹ năng nghề với thời lượng đào tạo thực hành lên đến 70%. 

Họ rất linh hoạt trong việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo bằng việc liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thường xuyên cập nhật yêu cầu nghề nghiệp, yêu cầu công nghệ để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động. Nhờ đó, các sinh viên học nghề xong hầu như đều có việc làm ngay. Thậm chí, các trường đào tạo nghề còn liên kết trực tiếp với doanh nghiệp và đảm bảo việc làm cho 100% sinh viên khi tốt nghiệp.

Song song với việc đào tạo theo định hướng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, các trường đào tạo nghề hiện nay cũng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị thực hành . Một sự khác biệt gần đây là sinh viên tốt nghiệp trường nghề sẽ được gọi với cái tên: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành. Điều này đảm bảo gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Học nghề ở đâu?

Việc lựa chọn trường học nghề hiện là mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ. Đa số đều muốn mình có kỹ năng nghề tốt sau khi ra trường để có thể bắt đầu khởi nghiệp. Các bạn trẻ đều có xu hướng muốn tìm một môi trường học tập uy tín và phù hợp. Việc chọn đúng ngành nghề và trường học sẽ giúp các bạn tiếp cận doanh nghiệp ở vị thế vững vàng hơn. Các bạn nên cân nhắc chọn trường dựa trên các thông tin sau: một trường đào tạo nghề uy tín cần có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ giảng viên giỏi, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo đầy đủ và đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp. 

Ngoài ra, trường đó cần có những ngành nghề đào tạo trọng điểm có thể đại diện cho thương hiệu của nhà trường, mức độ đại diện càng phổ biến càng tốt. Kiểu như: muốn học nghề Điện thì nên học ở trường A mới tốt vì họ nổi tiếng trong đào tạo lĩnh vực đó.

Mặt khác, việc lựa chọn trường học cần căn cứ vào vị trí địa lý hoặc vùng miền. Vị trí địa lý và môi trường kinh tế xã hội quanh nơi bạn học có thể sẽ là lợi thế tốt cho việc bạn phát triển kỹ năng xã hội và mở rộng cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp.

Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội cho biết, toàn quốc hiện có 45 trường nghề chất lượng cao. Các trường này đều được đầu tư cơ sở vật chất lên hàng chục tỉ đồng, giảng viên có trình độ, kỹ năng. Tuy nhiên, điểm khác biệt hiện nay là các trường nghề đều phải tự xoay xở xu hướng đào tạo, tìm đầu ra cho sinh viên.

Ví như, Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội hiện có 3 cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 1 tại 160 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy; cơ sở 2 tại địa chỉ 111 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và cơ sở 3 tại Phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên. Cả 3 cơ sở  đều được đầu tư hệ thống trường lớp khang trang, máy móc thực hành hiện đại trị giá hàng chục tỉ đồng. Có ký túc xá cho sinh viên lưu trú. Đặc biệt, trường là 1 trong 45 trường nghề chất lượng cao nên ban giám hiệu tập trung xây dựng chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng nghề, tìm đầu ra cho sinh viên với cam kết 100% em có việc làm trước khi ra trường. Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, không có sinh viên nào ra trường mà không có hợp đồng lao động đã được ký kết. Đặc biệt, có nhiều sinh viên làm nghề Hàn, Sửa chữa Ô tô có thu nhập 15-17 triệu đồng/ tháng.

Không chú trọng tuyển nhiều số lượng, năm nay trường chỉ tuyển khoảng 1.200 sinh viên cho cả 3 cơ sở. Ông Ngọc nói, trường tuyển ít sinh viên để đào tạo thực chất. Với 21 ngành nghề tuy nhiên, trước khi vào trường, sinh viên được tư vấn để lựa chọn ngành phù hợp với sở trường, đam mê của bản thân. 3 tháng một lần, vị hiệu trưởng của trường lại đi từng cơ sở để nói chuyện với toàn bộ sinh viên để nắm bắt tình hình học tập, lắng nghe những thắc mắc của sinh viên.

Theo các chuyên gia, hiện nay vấn đề việc làm cực kỳ khó khăn với người trẻ tuy nhiên, khi có tay nghề tốt, bạn sẽ nhận thấy mình không hề thiếu cơ hội tìm kiếm và theo đuổi nghề nghiệp mà mình yêu thích. Bạn có thể làm việc tại doanh nghiệp, nơi mà chắc chắn sẽ đến tận lớp học hay giảng đường để tuyển dụng bạn vì trường đào tạo nghề nơi bạn học là một địa chỉ đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho họ. Bạn có thể làm việc tại nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc,… vì các doanh nghiệp nước ngoài luôn có nhu cầu tuyển dụng ứng viên có tay nghề cao từ Việt Nam, hoặc bạn có thể có dự án khởi nghiệp riêng cho mình như mở xưởng chế tạo, kinh doanh hay dịch vụ...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...