Làm thế thì… dạy được ai!?

2019-03-21 15:16:08 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Nhiều năm trở lại đây, trước tình trạng cán bộ công chức, viên chức sau Tết thường chểnh mảng công việc, thậm chí còn sử dụng xe công vụ đi lễ, đi hội, khiến Thủ tướng Chính phủ thường phải có Công điện nhắc nhở, chấn chỉnh.

Năm nay cũng vậy, ngày 11/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 160/CĐ-TTg yêu cầu: “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công”.

Nội dung công điện là vậy, nhưng trên thực tế vẫn có nhiều cơ quan, đơn vị vẫn “phớt lờ” chỉ đạo. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn V.- một thương binh ở TP. Hưng Yên, ngày 19/2/2019, tại khu vực đền Mẫu (tỉnh Hưng Yên) vẫn xuất hiện xe BKS 34B3368 chở một đoàn cán bộ đi lễ. Được biết, chiếc xe này đăng ký chủ sở hữu là Trường Trung học Y tế Hải Dương (nay là Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương) và người dẫn đầu đoàn cán bộ hôm đó là bà Phan Thị Thúy- Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trả lời Hoanhap.vn về ý kiến phản ánh của bạn đọc, trong Văn bản số 45/CV-CĐY ngày 05/03/2019 do ông Lê Minh Quân- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương ký nại ra lý do: trong hai ngày 19 và 20/02/2019, nhà trường có cử một số giáo viên tham dự lớp tập huấn đào tạo VSEP tại trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. Ngày 19/02, tranh thủ giờ nghỉ trưa, một số giaó viên đã dùng xe 34B3368 đi lễ tại đền Mẫu. Cũng theo nội dung công văn, vì là xe công vụ nên các thầy cô đã ý tứ đỗ xe tại cổng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên, xa cách đền vài trăm mét.


Chiếc xe mang BKS 34B3368 đưa giáo viên đi lễ nhưng phải chọn vị trí cách xa đền để đỗ xe.


Những giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương sử dụng xe công đi lễ


Công văn của nhà trường giải thích về việc dùng xe công đi lễ có nội dung bao biện


Không chỉ có Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương, theo hình ảnh và clip bạn đọc gửi tới Hoanhap.vn, còn có trường hợp chiếc xe công vụ khác có BKS 37M-000.05 cũng đưa một đoàn cán bộ đi lễ vào giờ hành chính của ngày làm việc – ngày 12/02/2019 tại đền Bà Chúa Kho (tỉnh Hưng Yên). Qua tra cứu thông tin phương tiện, xe mang BKS 37M-000.05 đăng ký chủ sở hữu là Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).


Chiếc xe công vụ BKS 37M-000.05 chở đoàn cán bộ đi lễ tại đền Bà Chúa Kho (tỉnh Hưng Yên)


Một số cán bộ của trường đang thành tâm hành lễ


Được biết, trường Cao đẳng Y tế Hải Dương và Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành đều là những cơ sở giáo dục công lập. Nhưng một số cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục này vẫn bỏ ngoài tai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019. Dư luận đặt câu hỏi: Thầy, cô mà làm thế thì còn… dạy được ai?

Ngoài hai trường hợp trên, Tòa soạn Hoanhap.vn cũng được bạn đọc phản ánh còn có xe BKS 12B-002.48 của Công ty Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn đi lễ tại đền Mẫu (tỉnh Hưng Yên) ngày 16/02/2019 và xe BKS 29B-158.41 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Đô Thành đi lễ tại đền Trần (tỉnh Nam Định) tối ngày 18/02/2019.




Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...