Làng bè La Ngà: Nuôi cá bao lâu mới kiếm lại được 250 tỷ đồng cá chết
Một hộ dân ngồi bên bè cá chết sình không kịp bán. |
Sau trận mưa lớn, rạng sáng 16/5 hơn 300 tấn cá trên sông La Ngà lăn ra chết. Nhiều hộ dân đã vội vã di dời lồng bè đi chỗ khác nhưng đa số thì không kịp và cá trong lồng bè nổi đầu, chết trắng. Không chỉ cá trong bè mà cá ở môi trường tự nhiên trên đoạn sông này cũng chết.
Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Định Quán, số lượng cá chết khoảng 338,1 tấn với các loại cá lăng, cá chép, cá diêu hồng,… Trong đó, xã Phú Ngọc có 11 hộ nuôi bị thiệt hại khoảng 257 tấn, xã La Ngà có 5 hộ nuôi thiệt hại với số lượng khoảng 81,1 tấn. Mặc dù giá bán rẻ mạc chỉ khoảng 2000 đồng/kg, nhưng đến chiều 17/5 hàng chục tấn cá vẫn còn tồn ứ.
Được biết, đây là lần thứ 3 cá chết kể từ ngày 21/5/2018 đến 16/5/2019. Tổng số lượng cá chết hơn 2600 tấn, tương đương với thiệt hại khoảng 250 tỷ.
Cũng trong báo cáo nhanh của UBND huyện Định Quán nguyên nhân dẫn đến cá chết là do nguồn nước bị thiếu oxi. Nhưng theo lời kể người dân, vào thời điểm cá chết trên sông La Ngà đoạn từ ngã ba suối Tam Bung đến chỗ xả thải công ty AB Mauri màu nước sông đục và bốc mùi hôi.
Người dân đang gom cá chết để bán với giá rẻ mạc. |
Trước tình trạng trên, ngày 17/5 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông La Ngà. Đồng thời chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.