Lấp lánh tình đời

2016-04-20 16:09:26 0 Bình luận
Chúng tôi tìm về Cơ sở sản xuất vàng mã của những người khuyết tật (NKT) Thẹ Thiện ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để mắt thấy, tai nghe chủ cơ sở Phạm Văn Thẹ kể về chặng đường 18 năm gian nan nuôi, dạy, tạo việc làm cho NKT và xây dựng cơ nghiệp.
Sinh ra và lớn lên ở  một vùng quê huyện Gia Lộc, vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp với trình độ thâm canh cao, năng suất lúa luôn dẫn đầu tỉnh, song với anh Phạm Văn Thẹ vô cùng khó khăn, bố mất sớm, mọi công việc gia đình phải gánh vác, tất bật, có lòng nhân ái, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh.



Chủ cơ sở Phạm Văn Thẹ

Bám với ruộng đồng để có thóc ăn và lập nghiệp. Hơn một thập kỷ qua, bằng công việc thầm lặng, kiên nhẫn vợ chồng anh Thẹ đã cưu mang những NKT, trẻ em lang thang không nơi lương tựa, trẻ khuyết tật bị bố mẹ bỏ rơi…

Thấu hiểu nỗi đau của NKT là hay mặc cảm, tự ti với số phận, tính tình hay biểu hiện bực bội, trí tuệ  hạn chế… Tính đến nay, cơ sở của anh Thẹ Thiện nuôi, dạy nghề và tạo việc làm cho trên 80 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đem lại cuộc sống ổn định và tình yêu cho họ… Việc làm ấy đã nâng tình cảm con người lên tầm cao về đạo đức, nhân cách, lấp lánh tình đời, một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam  “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương  thân”.  Nhiều cháu đã thành nghề và tự lập được cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, góp phần tích cực về an sinh xã hội. Hướng tới cơ sở sản xuất của NKT Thẹ Thiện (Gia Lộc) đầu tư mở rộng, phát triển thêm ngành nghề thu hút thêm lao động là NKT trong và ngoài huyện với mức lương 2.500.000 đ/người/tháng.


Sản phẩm của những NKT Thẹ Thiện
Ông Nguyễn Trọng Trú, Chủ tịch Hội NKT huyện Gia Lộc cho biết: Hiện tại huyện Gia Lộc có trên 3.000 NKT, cơ sở sản xuất và dậy nghề cho NKT còn hạn chế… Cơ sở sản xuất của NKT Thẹ Thiện ở xã Thống Nhất là gương mặt điển hình cần được phát triển, nhân rộng thu hút thêm lao động là NKT… Cái khó của cơ sở sản xuất, kèm cặp nghề, tạo việc làm cho NKT là thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, mặt bằng sản xuất… Cơ sở sản xuất NKT Thẹ Thiện 18 năm vẫn chưa tiếp cận được vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH.

Theo Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg, ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Luật NKT đã công bố thực hiện: “Cơ sở sản xuất kinh, doanh dành riêng cho người khuyết tật” được Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển, được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi để lập cơ sở dạy nghề, giúp đỡ, đầu tư kỹ thuật, được miễn giảm thuế theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế hiện hành, được vay vốn để giải quyết việc làm… Được Nhà nước đầu tư nguồn vốn do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ giúp theo Pháp lệnh Người tàn tật, sau 6 tháng, kể từ ngày bắt đầu hoạt động được cấp vốn hỗ trợ từ Quỹ theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung khi có Dự án đổi mới, bổ sung trang thiết bị mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo lập cơ sở vật chất ban đầu. Được xét vay vốn từ Quỹ theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 81/CP và vay vốn từ nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm của Ngân hàng CSXH.

Các chính sách ưu đãi khác theo quy định tại Điều 9,10,11 của Nghị định 81/CP; Quyết định số 1019/QĐ- TTg, ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020. Nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ NKT; Coi việc trợ giúp NKT là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và là trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của NKT.

        Cơ chế chính sách được Nhà nước ban hành nhiều là vậy nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa được thực hiện đầy đủ, NKT chưa được thực sự tạo điều kiện, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho NKT ở Gia Lộc - Hải Dương chưa được hưởng chế độ ưu đãi, chưa được vay vốn của Ngân hàng CSXH để đầu tư phát triển sản xuất, vốn dạy nghề và tạo việc làm như chính sách đã ban hành… NKT huyện Gia Lộc và cơ sở sản xuất của NKT Thẹ Thiện xã Thống Nhất mong có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, của các tổ chức xã hội, Ngân hàng CSXH  giúp NKT có  được môi trường xã hội ngày càng tốt hơn, có đầy đủ các cơ hội để có thể tham gia một cách bình đẳng vào mọi hoạt động xã hội và hòa nhập cộng đồng, được vay vốn giải quyết việc làm và vốn đầu tư phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thu hút thêm lao động là NKT.    

Cơ sở sản xuất vàng mã của những NKT Thẹ Thiện ở xã Thống Nhất - Gia Lộc là đơn vị điển hình, đáng được khích lệ và nhân rộng ra các huyện./.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...