Lễ dâng hương - lễ thượng lương đền thờ AHLS Trung đoàn 5 Yên Tử

2018-10-19 08:55:57 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 17/10/2018, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí, xã Thượng Yên Công, Hội chữ thập đỏ Cựu chiến binh Trung đoàn 5 kết hợp với Thượng tọa Thích Quảng Minh chùa Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ Dâng hương – Lễ Thượng Lương (cất nóc) Đền thờ anh hùng liệt sỹ (AHLS) Trung đoàn 5 Yên Tử và Lễ đúc thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Quang cảnh buổi lễ
Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây”; và để đáp ứng lòng mong mỏi của đồng đội, thân nhân các gia đình liệt sỹ đối với 27 ngàn liệt sỹ Trung đoàn 5 Yên Tử đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc .

Đền thờ AHLS Trung đoàn 5 được xây dựng uy nghi mang tinh thần văn hóa mới; là địa chỉ giáo dục cho các thế hệ mai sau; là điểm du lịch tâm linh giữa đất thiêng Yên Tử, nơi tri ân của đồng đội và nhân dân cả nước. Đền thờ được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng một đồng ngân sách.

Tại buổi đại lễ, các đại biểu tham dự đã được Hội Chữ thập đỏ CCB Trung đoàn 5 Hải Phòng giới thiệu tổng quát về quá trình xây dựng, phát triển của Trung đoàn 5 và địa điểm xây dựng Đền thờ. Trung đoàn 5 được thành lập ngày 15/6/1967, với nhiệm vụ huấn luyện quân để chi viện cho các chiến trường. Quá trình xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 5 đã huấn luyện 113 tiểu đoàn quân, với trên 72 ngàn cán bộ, chiến sĩ là con em nhân dân 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng của Quân khu Tả ngạn (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên). Trung đoàn 5 đã trở thành Trung đoàn huấn luyện được nhiều quân nhất cả nước để chi viện cho các chiến trường. Chính lực lượng này đã góp phần to lớn để cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 

Cách đây 51 năm, chính tại nơi này (thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công) là nơi Trung đoàn bộ Trung đoàn 5 Yên Tử đóng quân. Hôm nay, chính nơi này, mọi người đã được chứng kiến lễ dâng hương, lễ đúc tượng và được chứng kiến ngôi đền tri ân các AHLS đang được hoàn thành.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi đại lễ:

Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3 tới dự và phát biểu tại đại lễ


Thiếu tướng Lê Mã Lương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, AHLLVT, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tới dự và phát biểu tại đại lễ


Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tới dự và phát biểu tại đại lễ 


Đại đức Thích Quảng Minh, Ủy viên thường trực Ban trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng, trụ trì chùa Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng tiếp nhận tiền cung tiến từ Hòa Thượng Thích Quảng Tùng


Đại diện Hội Chữ thập đỏ CCB Trung đoàn 5 Hải Phòng trao kỷ vật của gia đình một đồng đội thuộc Trung đoàn 5 cho Đại đức Thích Quảng Minh để đóng góp xây dựng Đền


Các đại biểu làm lễ Dâng hương 


Toàn cảnh Lễ Thượng Lương
 
 
 
 
 
 
 
 


Quang cảnh lễ đúc thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...