Lễ hội Suối Mỡ - di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

2016-04-30 06:23:17 0 Bình luận
HOANHAP.VN Suối Mỡ thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) thu hút hàng vạn du khách thập phương đến thăm quan bởi nơi đây vừa có du lịch tâm linh vừa hội tụ vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ.
Lễ hội Suối Mỡ năm nay diễn ra vào ngày 7 - 8/5 (tức ngày 1 - 2/4 âm lịch) được tổ chức long trọng, qui mô với nhiều ban ngành đoàn thể địa phương và Trung ương về dự bởi có thêm sự kiện đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng.


Lễ rước đền Suối Mỡ
 Theo kế hoạch của UBND huyện Lục Nam thì việc tổ chức đón bằng công nhận phải thiết thực, trạng trọng, tiết kiệm, an toàn đúng qui định của Nhà nước. Lễ hội đền Suối Mỡ 2016 diễn ra phong phú, đa dạng nhằm tạo sức hấp dẫn đối với nhân dân địa phương gắn với quảng bá hình ảnh khu du lịch sinh thái Suối Mỡ tới du khách thập phương. Đưa du lịch sinh thái Suối Mỡ và lễ hội Suối Mỡ trở thành điểm nhấn đối với du lịch Lục Nam nói riêng và Bắc Giang nói chung. Qua lễ hội từng bước xây dựng được sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ du khách, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế về du lịch. 



Đền Hạ, một trong những điểm du lịch tâm linh trong quần thể khu du lịch Suối Mỡ
 Năm nay cả phần lễ và phần hội đều có những nét đốc đáo, đặc sắc hơn so với mọi năm. Phần lễ rước, sau khi dự lễ đón nhận bằng di sản ở Đảo Nổi thì lễ rước sẽ về đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Trần. Những sản vật thơm ngon của địa phương được người dân thành kính dâng lên Thánh Mẫu với mong ước cầu cho dân an, vật tịnh, mùa màng tươi tốt. Phần hội sẽ tổ chức liên hoan hát văn diễn xướng hầu đồng huyện Lục Nam lần thứ 3 và có sự tham gia, góp mặt của các câu lạc bộ hát văn diễn xướng hầu đồng của các tỉnh như Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Hà Nội. Ngoài ra còn có các môn thi đấu thể thao như đấu cơ Bỏi, kéo co, bóng chuyền da…tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt và hấp dẫn. 


Các trò chơi dân gian thu hút nhiều người xem
 Được xác định là điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh Bắc Giang, Suối Mỡ những năm gần đây được các cấp ban ngành quan tâm đầu tư nhiều dự án về cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Giao thông đường bộ đến với Suối Mỡ hiện nay vô cùng thuận tiện. Tuyến đường từ thành phố Bắc Giang nối với tỉnh lộ 293 đi qua Yên Dũng, Lục Nam và Sơn Động, đoạn từ trung tâm Thị trấn Đồi Ngô tới Suối Mỡ đã được bê tông hóa, thênh thang, rộng rãi. Hệ thống đường trong khu du lịch Suối Mỡ đoạn từ đền Hạ tới Thác Thùm Thùm cũng được nâng cấp, bê tông hóa hoàn chỉnh…



Phục dựng lại những trò chơi dân gian


Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ với hệ thống thác nước đẹp thu hút khách thập phương
 Lễ hội Suối Mỡ được đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của người dân Nghĩa Phương – Lục Nam nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung. Đồng thời, làm cho di tích càng có ý nghĩa, giá trị và sức lan tỏa rộng khắp, thu hút du khách thập phương. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng và khai thác tốt hơn du lịch ở Suối Mỡ thì lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn, đồng bộ hơn nữa về cơ sở hạ tầng, đi kèm với nhiều loại hình dịch vụ gắn với sản vật của địa phương. Đưa Nghĩa Phương trở thành một xã phát triển kinh tế giàu mạnh từ du lịch để Suối Mỡ thực sự xứng tầm là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...