Lệ Thủy - Quảng Bình: Trở về sau 25 năm mất tích…

2019-07-06 22:16:41 0 Bình luận
HOANHAP.VN - 25 năm tưởng rằng con mình đã không còn. 25 năm chờ đợi mỏi mòn trong đau khổ. 25 năm sống trong tủi hờn… nay họ được trở về nơi chôn nhau cắt rốn vừa mừng, vừa tủi trong vòng tay của người thân, họ hàng, làng mạc. Đó là câu chuyện của chị Phạm Thị Cải và Phạm Thị Nhạn trú tại Phú Hòa (Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).

Kỳ 1: Sự trở về bí ẩn

Mấy ngày vừa qua ở ngôi làng nhỏ Phú Hòa đầu trên xóm dưới ai nấy đều xôn xao câu chuyện về chị Phạm Thị Cải (sinh năm 1971) và chị Phạm Thị Nhạn (sinh năm 1974) trở về sau 25 năm mất tích.

Sau 25 năm kể từ một ngày đen tối năm 1995, họ mất tích không một dòng tin tức thì chiều ngày 26/6 vừa qua họ trở về nhà trong nghẹn đắng, nước mắt tuôn rơi. Họ như được sinh ra thêm lần nữa trên quê hương mình.

Tôi tìm đến nhà chị Nhạn nhưng chị đi vắng. Tôi gặp bà Liên - mẹ kế chị Nhàn - qua trao đổi được biết: Khoảng 1 giờ chiều ngày 26/6/2019, một cán bộ công an xã Phú Thủy dẫn con gái chị về nhà. Nghe tiếng gọi của người lạ, chồng bà đi ra nhưng không nhận ra con mình vì quá lâu. Khi được giới thiệu và nhận ra con mình cả nhà ôm nhau khóc rưng rức.

Bà nói thêm: Gia đình tui mừng lắm, nó như được sinh ra thêm lần nữa. Tai tiếng bán con riêng của chồng như lời thiên hạ dèm pha đã được rũ bỏ. Trời đã soi thấu cho tâm niệm và tấm lòng của vợ chồng tui.


Chị Phạm Thị Cải được trở về quê hương sau 25 năm lưu lạc ở xứ người...         


Tôi tiếp tục tìm đến nhà chị Cải, trong nhà rất nhiều hàng xóm đến chơi thăm hỏi, động viên. 25 năm không được nói tiếng mẹ đẻ nên giọng của chị lơ lớ khó nghe. Chị rất khó khăn để phát âm ra được tiếng quê hương mình. Chị cho biết, còn một người cũng bị lừa bán sang Trung Quốc cùng thời điểm với chị hiện chưa được về quê.

Qua tìm hiểu chị Cải cho biết, Chị Cải, chị Nhạn và một người nữa ở đội 4, Phú Hòa, Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình bị một người đàn ông tên Mai môi giới với một bà tên Loan (ở Bố Trạch, Quảng Bình) bán sang Trung Quốc từ năm 1995. 25 năm qua, ba người con gái đó lưu lạc bên xứ người đến nay nhờ một người cùng quê ở Bố Trạch, Quảng Bình đưa về. Họ bị lừa bán nên không có giấy tờ tùy thân phải vượt biên qua biên giới Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để về quê. 

Hiện tại, chị Cải và chị Nhạn đã đi làm lại giấy tờ tùy thân. Công an huyện Lệ Thủy cũng đã vào cuộc để điều tra về đường dây buôn bán người này. Hòa nhập sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến độc giả.

Kỳ 2: Nỗi ám ảnh đeo bám suốt đời...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...