Lợi thế của những tòa nhà chọc trời

2016-07-13 15:39:28 0 Bình luận
Những tòa nhà cao tầng (hay tòa tháp, nhà chọc trời) được biết đến là những tòa nhà có trên 40 tầng và cao hơn 150m. Sống trong những tòa nhà cao tầng đem lại nhiều lợi thế cho người dân.

 


Nhiều cá nhân và các hộ gia đình chuyển đến các tòa nhà cao tầng để trải nghiệm sự sang trọng của cuộc sống nơi đô thị. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới từ New York đến Dubai đều có vô số các tòa nhà cao tầng, mỗi tòa nhà mang những lợi thế nhất định.

Năm 2011, Giáo sư Kinh tế thuộc Đại học Harvard, Edward Glaeser đã phát biểu trong cuốn sách của mình về các tòa nhà cao tầng. Ông gọi đó là phát minh vĩ đại nhất có thể giúp chúng ta giàu có hơn, thông minh hơn, thân thiện với môi trường hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Một trong những lý do ông suy nghĩ lại về chiều cao của những tòa nhà này đó là bởi yếu tố môi trường, trên thực tế những tòa nhà chọc trời đem lại cho chúng ta cuộc sống “xanh” hơn.

Nhà cao tầng không chỉ thân thiện với môi trường bởi các không gian xanh chứa đựng trong đó mà còn hỗ trợ công tác quản lý các yếu tố năng lượng. Hệ thống nước, làm nóng, làm mát, xử lý chất thải, rác trên một khu vực nhỏ sẽ hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Nếu nước di chuyển trong khoảng cách ngăn hơn và ít đoạn đường ống xoắn và gấp sẽ tiêu thụ năng lượng ít hơn để đẩy nước qua các đoạn đường ống. Hệ thống phân phối nước có cấu trúc theo chiều dọc ở các tòa nhà cao tầng sẽ hiệu quả hơn theo chiều ngang vì năng lượng lãng phí sẽ ít đi, lực hấp dẫn dễ dàng đẩy nước xuống.

Hệ thống sưởi ấm và làm mát cũng được hưởng lợi từ cấu trúc nhà cao tầng. Không khí lạnh và nóng được đẩy qua diện tích nhỏ hơn sẽ giúp tiết kiệm chi phí làm mát và sưởi ấm cho toàn bộ căn hộ. Các chương trình tái chế có tính khả thi hơn khi áp dụng tại các tòa nhà cao tầng hơn là tại các khu phố trung tâm vì các trung tâm tái chế siêu nhỏ có thể được xây dựng ngay chính trong các tòa chung cư, cho phép người dân sống trong đó tái chế chất thải, đồ bỏ đi một cách dễ dàng. Nơi chứa rác được đặt ở 1 điểm nhất định, không phải di chuyển qua nhiều điểm dùng, do đó chi phí về gas và năng lượng sử dụng trong quản lý chất thải sẽ ít hơn. Rác thải không bị vận chuyển qua nhiều địa điểm sẽ giúp lượng carbon thải ra không khí ít hơn, khói bụi giảm, chất lượng không khí tốt hơn.


Dịch vụ xây dựng tại các tòa nhà cao tầng đặc biệt là các tòa nhà cao cấp sẽ cung cấp các tiện nghi nhất định như khu vực giặt ủi, bao gồm dịch vụ giặt là. Bên cạnh đó, các chung cư cao cấp còn cung cấp những phòng tập thể dục thể thao như hồ bơi, phòng thể hình…

Vị trí các tòa nhà cao tầng thường được đặt ở những khu vực bất động sản hàng đầu. Những tòa nhà cao cấp cung cấp các nhà hàng riêng tại tầng trệt và một số cửa hàng giúp cư dân tòa nhà có thể thưởng thức các bữa ăn ngon chỉ trong vài phút mà không phải ra ngoài tòa nhà.


Các tòa nhà cao tầng cũng thường được xây dựng gần những tiện nghi sang trọng trong khu vực, nơi làm việc và các loại hình giao thông công cộng.

Tại các tòa nhà cao tầng, dịch vụ an ninh được cung cấp rất tốt với những hệ thống bảo vệ như báo động, các cửa an ninh, dịch vụ chuyên nghiệp 24/7.

Trên thế giới hiện nay, số lượng các tòa nhà chung cư cao tầng (trên 40 tầng) ngày càng tăng. Tính đến năm 2015, trên thế giới có 46 toà chung cư cao trên 45 tầng, tại các quốc gia và vũng lãnh thổ như Dubai, Mỹ, Hàn Quốc, Hongkong, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt tại Dubai, tòa nhà chung cư cao nhất Princess Tower có độ cao 414m, 101 tầng, hiện đang là tòa chung cư cao nhất thế giới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...