Lượng khách du lịch tăng cao dịp Tết

2018-02-20 19:19:04 0 Bình luận
Trong dịp Tết năm nay, lượng người tham quan, du lịch tại các địa phương đã tăng cao so với nhiều năm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là địa điểm hấp dẫn khách du lịch tại Hà Nội.


Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, từ ngày 14 - 20/2 (từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết), tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 375 nghìn lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt gần 125 nghìn lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa ước đạt 250 nghìn lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Một số điểm tham quan trên địa bàn Hà Nội hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán như: Bảo tàng Dân tộc học, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, khu di tích danh thắng Hương Sơn, đền Ngọc Sơn, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam...

Để chào đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều chương trình và lễ hội mang không khí cổ truyển dân tộc được tổ chức như: Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long, Hội chữ Xuân Mậu Tuất tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Sắc xuân trên mọi miền tổ quốc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 thu hút nhiều khách du lịch và người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan và vui chơi.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã chủ động trong công tác chuẩn bị đón dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán, các cơ sở lưu trú du lịch đã trang hoàng tạo không khí vui tươi mang truyền thống dân tộc Việt để chào đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hầu hết các khách sạn 4 - 5 sao đều tổ chức các chương trình đặc biệt.

Còn tại Cần Thơ, chiều 19/2, ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14/2 - 20/2), thành phố Cần Thơ đón khoảng gần 700 ngàn lượt khách tham quan, du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2017.

Theo ông Lê Minh Sơn, bình quân mỗi ngày, Cần Thơ đón hơn 99 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch tại thành phố. Tổng số khách lưu trú tại Cần Thơ trong dịp này đạt hơn 65 ngàn lượt khách (năm 2017 là hơn 59 ngàn lượt), tăng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2017. Trong đó, có hơn 16.200 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 10%; khách nội địa lưu trú đạt gần 49 ngàn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2017. Tổng thu từ du lịch trong dịp Tết này đạt 75,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2017.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, trong dịp Tết, thành phố Cần Thơ tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ bản đi vào nề nếp, ổn định, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cộng đồng dân cư, nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú du lịch và khu, điểm du lịch được đảm bảo, các cơ sở kinh doanh du lịch trang trí tạo sắc xuân ngày Tết, chất lượng phục vụ được quan tâm và thực hiện tốt. Ngành du lịch Cần Thơ tập trung kiểm tra các điểm vườn du lịch trên địa bàn, chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ khách trong dịp Tết về ổn định giá, công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cáo chất lượng phục vụ,…

Trong dịp Tết, ngành du lịch thành phố phân công cán bộ trực tại bến tàu Ninh Kiều và các bến tàu khác từ 5 giờ đến 8 giờ hằng ngày, theo dõi tình hình hoạt động của bến tàu, ngăn chặn tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách. Riêng tại các cơ sở lưu trú du lịch, homestay có bố trí lực lượng bảo vệ 24/24, thường xuyên kiểm tra an ninh khu vực trong và ngoài khách sạn, đề cao cảnh giác tội phạm, nâng cao tinh thần phục vụ chu đáo du khách tại các cơ sở lưu trú, tạo cho du khách sự thoải mái trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, thành phố có một số dịch vụ mới phục vụ du khách như: Xe điện du lịch, các chuyến du thuyền phục vụ khách du lịch tham quan, tổ chức lễ hội đèn lồng khổng lồ phục vụ du khách…

Cũng dịp Tết Mậu Tuất 2018, khách du lịch đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) tăng mạnh, nhất là trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Trong đó, tour du lịch đảo được nhiều du khách lựa chọn.

Đại diện quản lý Bến du lịch Cầu Đá (Nha Trang) cho biết, trong ngày mùng 3 Tết đã có khoảng 6.500 khách đi tour biển đảo Nha Trang thông qua Bến tàu du lịch Cầu Đá và cảng Nha Trang, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ước tính trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 (từ 15/2 đến 20/2), toàn tỉnh sẽ đón khoảng 192.700 lượt khách lưu trú, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2017; công suất buồng phòng đạt 77%, tổng doanh thu du lịch khoảng 420 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong những ngày Tết, 2 chuyến tàu du lịch biển sẽ cập cảng Nha Trang và cảng Cam Ranh với khoảng 1.000 lượt khách lên bờ để tham quan, mua sắm.

Theo đó, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã bố trí người trực từ 8 đến 21 giờ hàng ngày; bố trí người trực điện thoại đường dây nóng (0947528000) 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh của du khách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...