Macau hé lộ hình ảnh khách sạn đắt tiền nhất thế giới

2016-03-12 19:30:10 0 Bình luận
Khách sạn The 13 ở Macau chuẩn bị khai trương mùa hè này có kinh phí đầu tư xây dựng lên tới 1,4 tỉ USD.

Macau hé lộ hình ảnh khách sạn đắt tiền nhất thế giới

Tuần trước, Macau đã vén bức màn bí mật về The 13, cung điện nguy nga lấy cảm hứng Ba-rốc sẽ trở thành khách sạn sang trọng, đắt tiền nhất thế giới. Dự kiến ra mắt vào mùa hè này, khách sạn hoàn chỉnh sẽ có 200 phòng suite, với dịch vụ quản gia 24/24 giờ, có mức chi phí xây dựng lên tới 1.4 tỷ USD. Du khách tới nghỉ dưỡng tại đây sẽ được tận hưởng mọi dịch vụ tiện nghi nhất: có xe Rolls-Royce Phantom với tài xế riêng đưa đón tận sân bay, quản gia phục vụ toàn thời gian…

Bên trong siêu khách sạn The 13 được chia thành nhiều cấp phòng, trong đó, căn nhỏ nhất có diện tích khoảng 185 m2, căn lớn nhất vào khoảng 278m2, được đặt với cái tên “Villa de Stephen”. Chi phí cho một đêm nghỉ dưỡng vào khoảng 100.000 USD.

Riêng loại phòng “Villa de Stephen” được thiết kế với bồn tắm kiểu La Mã bằng đá cẩm thạch, không gian rộng thoáng dành cho tối đa 8 khách, trần nhà mái vòm theo kiểu kiến trúc Baroque cùng bộ đèn chùm pha lê. Đến với The 13, du khách còn được tiếp cận với những phiên bản hạn chế từ các thương hiệu nổi tiếng, hay dùng bữa trong nhà hàng 3 sao Michelin.

Để bước vào các căn biệt thự, du khách đi bằng thang máy mở trực tiếp từ sảnh riêng, theo giống phong cách căn penhouse ở New York. Các quản gia ở đây đều được đào tạo kiến thức bài bản và có chứng nhận chứng chỉ tiếng Anh. Trong khi đó, tài xế lái Rolls-Royce Phantom phải thông qua khóa đào tạo ở Anh.

 

Phòng nghỉ có thiết kế xa hoa theo phong cách Ba-rốc. Ảnh: shanghaiist.

Siêu khách sạn The 13 là một trong những dự án của tỷ phú Trung Quốc Stephen Hung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người nổi tiếng với lối sống sa hoa và sở hữu bộ sưu tập siêu xe hoành tráng. Trong chuyến thăm Anh năm 2014, ông đã đặt hàng 30 chiếc Rolls-Royce Phantoms (trị giá khoảng 20 triệu USD), chỉ chuyên phục vụ cho khách hàng VIP của mình tại khách sạn.

Tỷ phú Stephen Hung tự hào cho hay: “The 13 thể hiện niềm đam mê và sự sáng tạo của chúng tôi, đảm bảo mọi chi tiết phải đạt độ hoàn hảo nhất. Với khách hàng, tôi tin rằng, họ sẽ có những trải nghiệm vượt ngoài tầm những gì từng trải qua trước đây”. Ông cũng tiết lộ, con số 13 của khách sạn cũng chính là số may mắn của bản thân.

 Khách sạn nổi bật với những cột đá và các chi tiết tân cổ điển. Ảnh: shanghaiist.

Khách sạn nổi bật với những cột đá và các chi tiết tân cổ điển. Ảnh: shanghaiist.

The 13 được mạ vàng và sử dụng các cột theo kiến trúc tân cổ điển cùng nhiều chi tiết mang đậm phong cách Ba-rốc khác. “Đây là kết quả của tình yêu. Chúng tôi đã đặt vào từng chi tiết ở đầy sự sáng tạo và niềm đam mê để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Những khách hàng, tôi tin rằng, sẽ thực sự bị ấn tượng, vượt qua những gì họ đã từng được trải nghiệm trước đó”, tỷ phú Hung nói.

Khách sạn The 13 chuẩn bị khai trương trong bối cảnh kinh tế Macau suy giảm sau cuộc chống tham nhũng gay gắt của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến doanh thu sòng bạc giảm mạnh kể từ thời kỳ đỉnh cao năm 2013.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...