Món Quê

2019-10-31 09:23:40 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Từ thuở xa xưa , ngoài con cua, con cá thì trai ốc hến đã gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người dân quê Việt. Những món ăn được ông bà cha mẹ chúng ta chế biến từ những con vật bé nhỏ lầm lũi trong đám bèo, rễ cây và đáy ao hồ ấy giúp con người tăng cường calci và bữa ăn trở nên phong phú hơn.

Ngày còn nhỏ chị em tôi thường đầm ao, lội sông dận trai, xúc tép, mò ốc. Cứ vác rổ, cắp chậu đi chừng nửa giờ đến một tiếng là bữa ăn nhà tôi lại được cải thiện. Lúc thì canh cua, tép tôm rang, ốc nấu chuối và món trai. Nay nấu cháo trai, trai nấu canh chua dọc mùng hoặc rau cải. Sau này có món trai xào , nướng mỡ hành xúc bánh đa , hoặc bóp nem. Ngon và lạ miệng lắm đấy .



Con trai sống dưới nước và ẩn mình trong bùn, cát. Người mò trai vùng nước nông thì thò tay mò nhưng vùng nước sâu thì rê chân dận nhè nhẹ lên nền bùn đất. Con trai thường cắm dọc thân mình xuống đất và há miệng để hút chất mùn trong bùn, chúng di chuyển chậm chạp theo chiều dọc thân dưới lớp bùn cát .Người mò trai sẽ sờ thấy phần vỏ trai nhô lên. Có đôi lúc chỉ dận thấy một chút mỏng dẹp hơn tù tù mà khi đưa tay xuống bùn ta lại nhấc lên một con trai béo mẫm to đùng. Có lần tôi bắt được con trai khủng, nó to bằng nửa cái quạt nan, lớp vỏ ngoài đen óng. Hẳn là cụ trai chứ chả chơi. Mang về cho vào cái nồi đại luộc lên và khi gỡ ra thì tôi nhặt được hơn chục hạt ngọc trai nho nhỏ chừng như hòn bi líp xe đạp. Vốn chả biết nó quý như nào tôi mang cho lũ em chơi bi. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiếc nà.

Món cháo trai thì hẳn nhiều người đã từng làm và từng ăn. Để món trai không bị dai thì người ta làm trai sống hoặc luộc lửa to, khi nước sôi trai hé miệng là mang ra gạn lấy nước cho nắm gạo tám hoặc thêm chút gạo nếp vào ninh cháo. Trai gỡ lấy thịt mang ra bóp nặn rửa sạch nhớt, chất thải với muối và thái thật nhỏ, thật nhỏ. Hành gừng phi thơm lừng thì đổ thịt trai vào xào nêm nếm gia vị để trai ngấm.



Cháo nhừ, người đầu bếp sẽ đổ phần thịt đã xào ấy vào đánh đều, nêm nước mắm ngon để cháo thơm và gia vị rắc kèm không thể thiếu lá răm, gừng băm nhuyễn và lá hành hoa, hạt tiêu. Một chút hành phi vàng giòn rắc lên trên bát điểm tô cho bát cháo màu sắc đẹp mắt và khi ăn sẽ ngầy ngậy đầu lưỡi của vị hành khô phi. Nhiều người thích nấu cháo loãng để ăn cùng quẩy. Còn tôi thì thích cháo hơi đặc một chút.

Tại sao phải cho răm và gừng vào cháo trai ? Ấy là vì thịt trai tính hàn nên cần phải cho thêm gừng và răm để mùi vị cháo thơm ngon hơn lại không bị lạnh bụng.

Món trai nướng mỡ hành hoặc trai xào xúc bánh đa là do tôi tự biến tấu từ món hàu nướng và hến xúc bánh đa mà ra. Cách sơ chế cũng giống như để nấu cháo. Sau đó trộn gia vị và đặt vào vỏ trai cho lò nướng hoặc xếp lên chảo đun khô sôi xèo xèo thì rưới mỡ hành lên. Khi ăn bẻ bánh đa giòn rụm xúc một thìa nhỏ kẹp vào . Ngon ngon ngon đấy các bác ạ!

Món này có thể chị em ăn chơi chơi hoặc làm món nhậu ngon lành bổ rẻ cho các ông chồng.

Thời nay, kinh tế đã khấm khá hơn nên có nhiều món ngon từ khắp nơi đưa về, nhưng mỗi khi được thưởng thức món dân dã thì lòng người lại nao nao nhớ về những ngày xa xưa của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...