Môn Sinh học: Nhiều thí sinh “khoanh bừa” hoặc làm bài cầm chừng

2017-03-21 15:57:00 0 Bình luận
Một số học sinh không có hướng đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH thi môn Sinh học nên chỉ làm đủ điểm đỗ tốt nghiệp.

Kết thúc ngày thi thử thứ nhất với 2 môn Ngữ Văn và Toán, sáng nay (21/3), 62.000 học sinh lớp 12 vừa hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh làm bài thi tổ hợp gồm 3 môn thi Vật lý, hóa học, Sinh học trong 150 phút, hình thức trắc nghiệm khách quan.


Thí sinh soát lại đáp án sau giờ thi.


Tại điểm trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với môn thi cuối cùng Sinh học, nhiều thí sinh chọn đăng ký xét tuyển vào các trường không có môn Sinh tỏ ra không mấy mặn mà khi làm bài thi thử.

Lê Thanh Huyền, học sinh lớp 12D2 cho biết: “Em làm được khoảng 50%, nhưng trong đó khoanh bừa khá nhiều. Em chủ yếu tập trung vào các câu lý thuyết, bỏ qua phần bài tập vì quá khó. Em không tập trung nhiều đến môn Sinh, mà chú trọng hơn tới các môn dùng để xét tuyển đại học, nên em nghĩ học lý thuyết cũng đủ để đỗ tốt nghiệp”.

Cũng giống như Huyền, Hoàng Hải Vy, lớp 12A1, chia sẻ em tập trung chủ yếu “kiếm điểm” ở phần lý thuyết thay vì làm phần bài tập. Chỉ làm được khoảng 20% phần thi Sinh học trong bài thi tổ hợp sáng nay, nhưng Vy cũng không quá lo lắng vì với mức làm như vậy cũng đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Trái lại, với các học sinh có định hướng thi theo khối B ngay từ đầu cấp lại tỏ ra khá thích thú với phần thi môn Sinh học. Hoàn thành được khoảng 80% đề thi, Vũ Nguyệt Hà, lớp 12A3 hào hứng cho biết, đề thi thử môn Sinh học bám sát với sách giáo khoa, có khoảng 50% câu hỏi trong đề là cơ bản, học sinh có thể dễ dàng trả lời ngay. Ngoài ra cũng có những câu hỏi mang tính nâng cao, có khả năng phân loại học sinh.

Về thời gian làm bài thi, Hoàng Minh Ngọc, lớp 12D2, cho rằng 40 câu trắc nghiệm làm trong 50 phút là phù hợp. Nếu học chắc kiến thức trên lớp, cũng có thể làm được 20-30%.

Kết thúc bài thi tổ hợp thứ nhất, nhiều học sinh tỏ ra khá mệt mỏi, căng thẳng khi hoàn thành hết cả 3 phần thi trong 150 phút.

Theo lịch, chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Tiếng Anh, sáng mai (21/3), thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...