“Một số thương binh gây phức tạp về an ninh trật tự” ở phường Liễu Giai…?

2018-07-30 19:37:57 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí có nhận được Đơn Khiếu nại - Đề nghị (kèm theo hồ sơ) ghi ngày 26/7/2018 của Tập thể anh em Thương binh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Đào tạo nguồn nhân lực 27-7 (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam) có địa chỉ tại số 3 nhà Y3 ngõ 135 phố Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội, do Phó Tổng Giám đốc Dương Công Tĩnh ký và đóng dấu (sau đây gọi tắt là Công ty).

Hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Đào tạo nguồn nhân lực 27-7


Hồ sơ gồm có: 

 
Hồ sơ gồm có: 1) Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND TP. Hà Nội Về việc giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thanh; 2) Thông báo số 725/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND TP Hà nội Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai; 3) CV số 1619/UBND-VP ngày 23/7/2018 của UBND quận Ba Đình.

Theo đơn và hồ sơ do Công ty gửi đến, Công ty đã thuật lại việc mượn căn nhà tôn 166,5 m2 của bà Lê Thị Thanh để làm văn phòng. Khi tiếp quản sử dụng khu nhà này, Công ty đã làm công văn gửi UBND phường Liễu Giai, thông báo sửa chữa những chỗ hư hỏng. Trong khi Công ty chưa nhận được sự hồi âm, thì ngày 14/7/2018 UBND phường đã cho người xuống đuổi anh em thương binh ra khỏi nhà, tự ý khóa cửa, hàn chết bản lề, dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã nói anh em thương binh. Ngày 16/8/2018, khi làm việc với UBND phường Liễu Giai, Công ty đã trao đổi cụ thể về khu nhà 32 phường Văn Cao và đề nghị trong vòng 10 ngày UBND phường tổ chức cuộc họp với UBND quận và các ban, ngành liên quan để có một thông tin rõ ràng minh bạch về khu nhà này. 

Trong thời gian chờ đợi, mặc dù phía Công ty không có bất cứ hành động nào gây phản cảm, thì lại nhận được thông tin do ông Tạ Nam Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đổ lỗi cho Công ty do xuất phát từ Báo cáo số 1365 BC-CABĐ 18/7/2018 của Công an quận Ba Đình báo cáo “về việc bà Lê Thị Thanh tự ý cho Công ty Cổ phần đầu tư thương mại, đào tạo nguồn nhân lực 27/7 (tại địa chỉ số 3, nhà Y3, ngõ 135 Núi Trúc) thuê đất tại 32 Văn Cao, phường Liễu Giai; đồng thời, có dấu hiệu thuê một số thương binh gây phức tạp về an ninh trật tự". 

Trong đơn Công ty có viết: “Ông Tạ Nam Chiến vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm dùng quyền lực ngoài pháp luật để cướp đất của dân, áp đặt dối trên lừa dưới. Thử hỏi những hành vi ứng xử của UBND quận, cụ thể là ông Tạ Nam Chiến, Phó chủ tịch UBND quận đã dùng quyền lực, biết luật mà làm sai luật, chỉ đạo cấp dưới làm những việc để chấn áp, truy bức người dân, vận dụng những điều luật quy định rất chung chung. Lúc thì nói đất của quận: “đã được bàn giao thực hiện dự án, lúc thì nói đất của thể dục thể thao", liên tục trả lời không rõ ràng thỏa đáng cho người dân? tạo nên những chỗ không phải là điểm nóng thành điểm nóng? nhà đất không tranh chấp thành tranh chấp? phải chăng đó là lợi ích nhóm ăn chia của nhóm người.

Chúng tôi khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng, lẽ phải bao giờ cũng thắng, chúng tôi làm đúng luật thì phòng, sở, Bộ lao động TB&XH càng không có lý do gì để phê bình chúng tôi, họ còn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi có những thương binh nặng, hơn 40 năm tuổi đảng đấu tranh cho lẽ sống ra làm kinh tế chứ không phải đi gây rối.

Chúng tôi khiếu nại xử lý những người làm sai theo pháp luật”. 




Ông Trần Quốc Trung - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty đứng trước ngôi nhà bị cán bộ UBND phường Liễu Giai tự ý khóa và hàn chết cửa lại
Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 30/07/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 377/2018/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Đào tạo nguồn nhân lực 27-7 tới UBND Thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Đào tạo nguồn nhân lực 27-7 được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...