Mười năm mòn mỏi chờ đợi vì một lời hứa

2016-10-01 11:39:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau hơn mười năm chờ đợi, ba hộ dân đã di dời nhường đất cho dự án lò giết mổ tập trung ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vẫn chưa nhận được tiền, đất đền bù để ổn định cuộc sống. Mà chỉ là những lời hứa suông từ các ban ngành liên quan và UBND thị xã Thái Hòa.
Đó là hoàn cảnh của 3 hộ dân đang sinh sống tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã nhường đất cho dự án lò giết mổ tập trung của thị xã. Theo thỏa thuận thì ba hộ dân là ông Nguyễn Ngọc Thiết, ông Nguyễn Xuân An và  ông Nguyễn Quyết Thắng sẽ nhường đất lại cho UBND thị xã Thái Hòa để làm dự án UBND sẽ được đền bù lại theo hình thức “đổi đất”. Song đến nay hơn mười năm, thứ mà 3 hộ dân nhận được cũng chỉ là những lời hứa.
 
Theo đơn xin cấp lại đất ở của 3 hộ dân gửi cho UBND Thị xã Thái Hòa ngày 26 tháng 05 năm 2010  với nội dung, ngày 17 tháng 11 năm 2005 UBND huyện thu hồi đất của 3 hộ với diện tích 140m2/ hộ để làm lò mổ gia súc tập trung đưa ra phương án thống nhất với 3 hộ gia đình là bồi thường diện tích đất mới tại khối Tân Thành , thị trấn Thái Hòa bằng với diện tích đã được thu hồi mà không  thu bất kì khoản phí, lệ phí phát sinh nào. Nhưng cho đến nay đã 10 năm trôi qua, UBND  huyện vẫn chưa cấp trả lại đất cho các hộ gia đình trên theo quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nghĩa Đàn ( Nay đổi tên sau khi chia huyện là UBND thị xã Thái Hòa).


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Nguyễn Xuân An

Mặc dù, các hộ dân đã viết nhiều đơn gửi các ngành, các cấp thuộc UBND cấp huyện, nhưng đến nay đất vẫn chưa được cấp lại. Đơn thư gửi gần đây nhất cho UBND thị xã Thái Hòa là ngày 07 tháng 12 năm 2015, đến nay đã quá thời hạn nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Nhận được thông tin phóng viên báo Hoanhap.vn  đã có buổi làm việc với ba hộ dân nói trên để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ông An cho biết: “Rất mong muốn các cơ quan ban ngành có thẩm quyền sớm giải quyết để người dân có đất để sử dụng”.
Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Thanh Thủy - chánh thanh tra UBND thị xã Thái Hòa thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung: Huyện đã tiếp nhận đơn của 3 hộ dân gửi nhưng vẫn chưa giải quyết được và đang trong quá trình tham mưu trình lãnh đạo phương án giải quyết. Vì câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng, chúng tôi tiếp tục làm việc với anh Hiền - chủ tịch thị xã Thái Hòa nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời “vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể, phải xin ý kiến chỉ đạo từ thị ủy”.

Không dừng ở đó phóng viên hoanhap.vn lại tìm sang Thị Uỷ thị xã Thái Hòa, trả lời phóng viên, anh Toản - phó chủ tịch Thị ủy trả lời với thái độ nhiệt tình: Thị Uỷ đã có công văn yêu cầu UBND kiểm tra, báo cáo cụ thể cũng như hướng giải quyết  về vấn đề của 3 hộ dân được giải quyết sớm nhất không để kéo dài hơn nữa.


Quyết định của UBND huyện Nghĩa Đàn
 
Căn cứ điều 83 – Luật đất đai quy định: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ. Điều lệ Luật được nêu rõ như thế nhưng ở một thị xã đi đầu về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) lại không thực hiện được...

Đã 3 tháng trôi qua từ khi phóng viên Hoanhap.vn phản ánh với lãnh đạo UBND thị xã Thái Hòa, nhưng sự việc của 3 hộ dân Nguyễn Ngọc Thiết, Nguyễn Xuân An, Nguyễn Quyết Thắng không hề có chuyển biến. Câu trả lời từ các cấp, ban ngành có liên quan vẫn chỉ là lời hứa “sẽ giải quyết sớm nhất”.

Từ những văn bản cụ thể mà chính UBND thị xã Thái Hòa đã ký, và các giấy tờ liên quan tới sự việc của ba hộ dân nói trên, UBND thị xã Thái Hòa  cần có phương án xử lý kịp thời cho dân, kỷ luật thích đáng đối với những trường hợp cố tình sai phạm để lấy lại niềm tin cho người dân.
 
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cần có sự yêu cầu kịp thời tới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa báo cáo nghiêm túc, thành khẩn sự việc để có biện pháp chấn chỉnh. Đồng thời, cần đưa ra biện pháp giải quyết triệt để, trả lời vướng mắc cho người dân một cách thỏa đáng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...