Mỹ-Nhật hợp tác chặt chẽ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

2019-02-21 09:35:27 0 Bình luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp ở Florida, Mỹ ngày 17/4/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai này.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm ngày 20/2, lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định những cam kết nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có kiểm chứng Bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tới đây.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe cũng nhất trí nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng Năm tới. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ tới Nhật Bản hai lần trong vòng chưa đầy hai tháng.

Theo dự kiến trước đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ tới Nhật Bản vào tháng Sáu để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng có thêm các cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai nói trên.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng.” Ông thông báo ý định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nhưng cho rằng Triều Tiên cần có những động thái đầu tiên về phi hạt nhân hóa.

Hiện Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sau cuộc gặp lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6/2018 tại Singpore. Mỹ yêu cầu Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân được cho là có thể đe dọa tới an ninh của Mỹ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết cho rằng Washington cần phải dỡ bỏ các lệnh cấm vận, chấm dứt tình trạng Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đảm bảo an ninh cho quốc gia này./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...