Mỹ tài trợ gần 12 triệu USD khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam

2017-03-16 09:33:06 0 Bình luận
Ngày 15/3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã đồng chủ trì Cuộc họp thường niên lần thứ nhất của Nhóm Đối tác Khắc phục Hậu quả Bom mìn sau Chiến tranh tại Việt Nam (MAPG).

Đại sứ Osius phát biểu tại Cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm Đối tác Khắc phục Hậu quả Bom mìn sau Chiến tranh tại Việt Nam


Nhóm bao gồm các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình hành động bom mìn của Việt Nam và các đối tác quốc tế có cam kết làm cho Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ nổ sót lại sau chiến tranh.

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho Việt Nam không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em Việt Nam bước đi an toàn, không còn sự sợ hãi,” Đại sứ Osius phát biểu tại cuộc họp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, MAPG được thành lập nhằm tạo cơ chế đối thoại cởi mở giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế về chiến lược, chính sách và biện pháp liên quan đến Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Việt Nam (Chương trình 504). Mỗi năm, một thành viên của cộng đồng nhà tài trợ sẽ cùng Việt Nam đồng chủ trì Nhóm đối tác.

Là đối tác lâu năm của Việt Nam trong chương trình hành động bom mìn, Hoa Kỳ, với đại diện là Đại sứ Osius, sẽ đồng chủ trì năm làm việc đầu tiên này. Tại cuộc họp hôm nay, các đại biểu đã thảo luận về bộ máy tổ chức của MAPG và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Chủ trì nhóm MAPG cũng khuyến khích các bên liên quan tiếp tục vai trò tích cực của mình trong chương trình khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ (UXO).

"Chúng tôi luôn hoan nghênh các mối quan hệ đối tác với các nhà tài trợ khác. Chúng tôi đã cùng Vương quốc Anh tài trợ các dự án nhằm xây dựng năng lực cấp Trung ương. Cùng với Nhật Bản, chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn tại Quảng Bình để người nông dân được yên tâm. Ai-len và Vương quốc Anh cùng chúng tôi xây dựng năng lực và chuyên gia tại Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh của tỉnh Quảng Trị.

Thông qua các dự án của chúng tôi, khối tư nhân đang hướng dẫn nông dân cách thức sử dụng đất sau rà phá một cách hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chẳng hạn như với Hàn Quốc, quốc gia sẽ sớm trở thành nhà tài trợ chủ chốt trong lĩnh vực này.

Tất cả những điều này là để nói rằng, cộng đồng quốc tế có thể tạo ra một sự khác biệt ở Việt Nam, bằng nhiều cách khác nhau, dù quy mô lớn hay nhỏ”, Đại sứ Ted Osius phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Hỗ trợ cho công tác khắc phục bom mìn cho Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và giúp hoàn thành các mục tiêu của Quan hệ đối tác toàn diện.

Hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này tập trung vào hai ưu tiên: 1) giải quyết các hậu quả của các vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực bị ô nhiễm cao; 2) hỗ trợ năng lực của Việt Nam để quản lý các rủi ro tàn dư của bom mìn còn sót lại.

Tài trợ hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông qua các đối tác thực hiện, là gần 12 triệu đô-la vào năm 2016. Tổng cộng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng góp gần 100 triệu đô-la nhằm giải quyết hậu quả của UXO tại Việt Nam kể từ năm 1993.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) nhằm xây dựng năng lực cần thiết và phát triển các kỹ năng thực hành tốt nhất để giải quyết vấn đề vật nổ còn sót sau chiến tranh trên cạn và dưới nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...