Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia

2019-08-19 15:08:02 0 Bình luận
Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019 sẽ bao gồm các hoạt động chào cờ cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc 275 tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng giới thiệu chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)


Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019 sẽ diễn ra từ 27-28/8 tại tỉnh An Giang với nhiều hoạt động phong phú, nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi thông tin được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về Chương trình này tổ chức sáng 19/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ chủ trì tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019, với mục đích tuyên truyền và tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác bảo vệ biên giới, cửa khẩu giữa hai nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có chung đường biên giới.

Chương trình giao lưu cũng nhằm truyền truyền về các hoạt động thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, lực lượng chức năng hai nước trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới; thúc đẩy việc thực hiện tiến trình phân giới cắm mốc biên giới đã được ký kết và góp phần nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các địa phương biên giới Việt Nam-Campuchia.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019 sẽ bao gồm các hoạt động chào cờ cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc 275 tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; trồng cây hữu nghị tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị Biên giới Việt Nam-Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên; sơ kết công tác kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với ấp Ta Rung, xã Phnumdal, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia; diễn tập liên hợp đấu tranh đánh bắt tội phạm ma túy.

Một trong những điểm nhấn của chương trình giao lưu là Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam-Campuchai với chủ đề “Chung dòng Mekong.”

Tại tọa đàm, lãnh đạo các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng tham dự và trao đổi về hoạt động đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lần nhau giữa nhân dân, Bộ đội biên phòng Việt Nam và nhân dân, các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia.

Từ ngày 22-25/8 cũng sẽ diễn ra các hoạt động bên lề của chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia gồm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân tỉnh An Giang (Việt Nam), tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia); trao học bổng cho học sinh, tặng bò giống cho nhân dân Việt Nam và Campuchia; giao lưu văn nghệ, thể thao giữa cán bộ, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Takeo, Campuchia./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...