Nâng cao hiệu quả hoạt động ngoài không gian lớp học

2017-10-18 09:51:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) luôn chú trọng giáo dục đạo đức gắn với các hoạt động ngoài không gian lớp học cho học sinh. Trong đó, nổi bật nhất là dạy học sinh theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, giáo dục kỹ năng sống và tham gia hoạt động từ thiện.
Cô giáo Vũ Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nằm trên địa bàn dân cư đông đúc, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu có tới hai cơ sở nằm cách nhau tới 350 mét (cơ sở 1 có tới 18 lớp, cơ sở 2 có 14 lớp). Năm học 2016 - 2017 vừa qua, nhà trường có gần 1.500 học sinh, trong đó có 5 học sinh khuyết tật, là trường tiểu học có số lượng học sinh đông nhất thành phố Nam Định.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhà trường luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc tham gia trang trí lớp học, trồng cây xanh, làm đẹp môi trường, tổ chức tham quan, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Cô giáo Vũ Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu cho biết: Bên cạnh việc dạy tốt các tiết học đạo đức, nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên đề về giáo dục an toàn giao thông, các hoạt động giao lưu với trẻ khuyết tật, ủng hộ giúp đỡ người tàn tật, giúp đỡ học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức các buổi thực hành ngoài trường học để giúp cho học sinh biết tự phục vụ bản thân, giữ gìn vệ sinh môi trường, biết cách ứng xử, giao tiếp, đề phòng xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, nhà trường luôn chú trọng việc dạy học ngoài không gian lớp học, dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” (quy định của Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định). Để làm tốt nội dung này, các khối lớp tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học trước khi tổ chức thực hiện. Mỗi giáo viên dạy ít nhất một tiết học ngoài không gian lớp học và một tiết học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Nhà trường tổ chức ghi hình và viết bài tham luận về phương pháp này gửi về Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động.

 Quang cảnh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, thành phố Nam Định (cơ sở 2) nhìn từ phía cổng trường - Ảnh: Hồ Thanh


Được biết, những năm gần đây, nhà trường phối hợp với Trung tâm giáo dục kỹ năng sống POKI đưa chương trình kỹ năng sống của POKI dạy cho 100% số học sinh vào chiều thứ sáu hàng tuần; thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm bằng hình thức tham quan, dã ngoại tại các trang trại, làng nghề, khu vui chơi giải trí. Học sinh nhà trường đã được trải nghiệm thực tế, giao lưu tại làng nghề nón lá Nghĩa Châu (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Khu vui chơi giải trí Hoàng Vân (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), trang trại ERAHOUSE (Long Biên, Hà Nội)…Đây là một trong năm trường đầu tiên trên địa bàn thành phố Nam Định thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo chương trình POKI, được 100% số phụ huynh nhà trường ủng hộ, đánh giá cao.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 giao lưu “Trạng nguyên nhỏ tuổi” để được trải nghiệm về giao tiếp, mở rộng kiến thức hiểu biết, tự tin trước tập thể, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Tại liên hoan phát triển năng lực với chủ đề “Ứng dụng, trải nghiệm, sáng tạo” cấp thành phố và cấp tỉnh, nhà trường được chọn 10/20 học sinh (trong nhóm bốn trường tham gia dự thi) đã đoạt giải Nhì cấp thành phố, có một học sinh xuất sắc được chọn tham gia thi cấp tỉnh đoạt giải Nhất.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường còn cho biết thêm: Trong hoạt động từ thiện, nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức đa dạng các hình thức như: Hội trại Trung thu theo chủ đề “Vui hội trăng rằm - Kết nối yêu thương”, phong trào “Nụ cười ngày Xuân”, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Nạn nhân chất độc da cam, quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ quỹ từ thiện, ủng hộ Hội người mù, ủng hộ Hội Người khuyết tật địa phương và Hội Người khuyết tật trung ương…Trong đó, riêng phong trào “Nụ cười ngày Xuân”, nhà trường đã quyên góp được 720 kg gạo tám, 50 chiếc bút máy cùng nhiều quà tặng khác hỗ trợ cho 72 học sinh nghèo cùng 3 thầy, cô đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Năm học mới 2017 - 2018, với tổng số 1.570 học sinh ở 32 lớp học cùng 53 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đang thực hiện quyết tâm đổi mới toàn diện về chất lượng giáo dục. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức gắn với rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoài không gian lớp học cho học sinh, phấn đấu đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...