Ngày 28/4, khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018

2018-04-23 19:57:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 23/4, UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018.

Với chủ đề “Hải Tiến - tình biển, tình người”, lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ được khai mạc vào 20h ngày 28/4 sắp tới, với quy mô hoành tráng, kịch bản chương trình nghệ thuật trong buổi lễ được dàn dựng công phu, đặc sắc, mang đậm màu sắc truyền thống dân tộc và hiện đại, thể hiện vẻ đẹp và sự phát triển của biển Hải Tiến, của mảnh đất xứ Thanh nói chung, huyện Hoằng Hóa nói riêng.

Đây là hoạt động thường niên do huyện Hoằng Hóa tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của huyện Hoằng Hóa. Tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và huyện Hoằng Hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng bền vững.

Tại buổi họp báo, bà Đoàn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: “Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức giải bóng chuyền mùa xuân Cup Delata, khai trương tuyến du lịch đường thủy, tổ chức hội chợ ẩm thực và trưng bày sản phẩm, tổ chức giải Tennis Hải Tiến năm 2018, tổ chức nhiều trò chơi, trò diễn dân gian… Các hoạt động sẽ được tổ chức đa dạng, an toàn, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Hoằng Hóa. Thông qua những hoạt động này có thể thu hút lượng khách du lịch cũng như nhà đầu tư nhiều hơn”.

Trao đổi với báo chí, đồng chí Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết, việc phát triển Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã được xác định là hướng đi phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Đồng chí Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp báo


“Trong thời gian qua huyện Hoằng Hóa đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư theo quy hoạch, quản lý quy hoạch, tuyên truyền quảng bá du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tâm linh...” - Đồng chí Lê Đức Giang chia sẻ.

Biển Hải Tiến dù mới được khai thác nhưng đã thu hút được lượng khách du lịch khá đông, năm 2012 số lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng mới đạt ngưỡng 50 nghìn lượt người thì đến năm 2017 đã đón được 1.200 lượt khách. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60%, các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật tháng 6,7,8 đạt 100%, có nhiều ngày cao điểm không đủ phòng để phục vụ khách du lịch. Doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng. 

Trong mùa du lịch hè năm 2018, huyện Hoằng Hóa đã đề ra nhiều giải pháp để thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách đến bãi biển Hải Tiến. Do đó, đã có nhiều giải pháp được đặt ra như lần đầu tiên đưa vào hoạt động tuyến du lịch đường thủy kết nối khu du lịch Hải Tiến với các điểm tham quan như Đền thờ Long Vương - Đảo Nẹ; Bia chiến thắng trận đầu của Hải quân và nhân dân Việt Nam tại núi Hòn Bò; Cảng cá Lạch Trường; Cảng cá, rừng ngập mặn Hòa Lộc - Hậu Lộc...

Xung quanh khu du lịch còn nhiều điểm đến tiếp tục được đầu tư trùng tu như: Đền thờ Tô Hiến Thành, Đền thờ tướng quân Đại vương Lê Trung Giang, chùa Hồi Long, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Bảng Môn đình - nơi tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo...

Đồng thời, việc bảo vệ môi trường và chống “chặt chém” khách cũng được đẩy mạnh ở khu du lịch Hải Tiến. Theo đó, từ mùa du lịch 2018 sẽ không có hàng quán bán đồ ăn uống tại bãi biển. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá như đã cam kết tại các cơ sở lưu trú, cửa hàng cũng như công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh hiện tượng “chặt chém” khách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...