Ngày đầu CSCĐ ra đường điều tiết giao thông

2015-10-19 10:07:32 0 Bình luận
Nhằm giảm tải tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng nay (19/10), lực lượng CSCĐ đã có mặt tại một số ngã tư có nguy cơ ùn tắc để hỗ trợ CSGT điều tiết giao thông.
<a rel="gallery" title="Hạ sĩ Nguyễn Văn Huy hỗ trợ Đội CSGT số 4 điều tiết giao thông tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế. " class="fancybox" src="http://filemanager.vnedutech.vn/hoanhap/article/mainimages/saveimages/1801_infonet_CSCD_dieu_khien_giao_thong_3.JPG" style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #990000; background: transparent;">
Hạ sĩ Nguyễn Văn Huy hỗ trợ Đội CSGT số 4 điều tiết giao thông tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, sáng nay (19/10), lực lượng CSCĐ đã có mặt tại một số ngã tư trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc. Được biết, lực lượng CSCĐ sẽ tăng cường thường xuyên tại các ngã tư trên vào giờ cao điểm.

Có mặt từ 6h sáng tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế, Hạ sĩ Nguyễn Văn Huy (C15 Phòng CSCĐ) cho biết: "Tôi nhận nhiệm vụ từ chỉ huy hàng ngày có mặt tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế vào 2 khung giờ từ 6h - 8h30 và 16h - 19h30 đển tăng cường điều tiết giao thông.

Còn Thượng úy Nguyễn Gia Huy (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT CATP Hà Nội), chia sẻ: "Việc lực lượng CSCĐ ra hỗ trợ điều tiết giao thông giúp tình trạng giao thông trong sáng nay được cải thiện rất nhiều, đến 8h sáng đã không còn xảy ra tình trạng ùn tắc ở ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế vốn được coi là điểm nóng giao thông của Hà Nội".

Việc tăng cường lực lượng CSCĐ ra điều tiết giao thông vào giờ cao điểm là rất cần thiết để giảm ùn tắc.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, nhiệm vụ chính của các đồng chí CSCĐ là hỗ trợ CSGT điều tiết giao thông tại các ngã tư có nguy cơ ùn tắc. Việc tăng cường lực lượng CSCĐ ra đường vào giờ cao điểm là rất cần thiết bởi trên địa bàn Đội CSGT số 4 có những điểm phải tăng cường từ 2-3 đồng chí CSCĐ như ngã tư Mai Động - Minh Khai, đường đê Nguyễn Khoái, đường Đại Cồ Việt...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...