Ngồi thiền, massage, yoga có chữa được cận thị

2016-06-17 18:09:33 0 Bình luận
Với hi vọng con được bỏ kính, không phải qua phẫu thuật nên nhiều bác mẹ đã cho con đi tranh thủ ngồi thiền và tập yoga để chữa cận thị.

Chữa cận thị ở trẻ em đang có nhiều lời quảng cáo hấp dẫn. Nhưng đâu là sự thật?


Bỏ tiền triệu để tập để chữa cận thị 

Hiện nay, có nhiều quảng cáo về luyện tập mắt có thể chữa cận thị, với những lời có cánh: “Bỏ kính không cần phẫu thuật”, Massage chữa cận thị, Thiền chữa cận….
 
Chị Trần Thị Thảo trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội cho biết chị mới đeo kính khoảng 1 năm nay với độ cận 2,5 điop. Chị Thảo không thích đeo kính tý nào nhưng vì thị lực kém nên phải cố đeo. Chị Thảo đã từng băn khoăn có nên đi phẫu thuật cận nhưng lại nấn ná vì ngại động dao kéo vào cửa sổ tâm hồn.
 
Gần đây nghe quảng cáo về việc ngồi thiền kèm massage có thể chữa cận thị, chị Thảo đã tham gia 5 buổi. Chị cho biết thấy mắt sáng hơn, không còn mỏi mắt như trước nữa.
 
Trường hợp của hai bé Đình Quang và Đình Minh con chị Hường trú tại Bạch Mai, Hà Nội cũng tương tự. Đưa con đến BV Mắt Trung ương kiểm tra thị lực, chị Hường khoe từ khi con nghỉ hè, chị đã cho con đi tập thiền để chữa cận thị với tần suất 3 buổi/tuần. Đến nay đã được 12 buổi, các con của chị Hường vẫn kêu nhìn mờ. Chị Hường cho con đi kiểm tra lại xem có tác dụng như quảng cáo. Kết quả, cháu vẫn cận 2 diop và phải đeo kính.
 
Nghĩ lại hơn 1 tháng qua, chị Hường thở dài “tôi đăng kí cho con khoá tập mắt kết hợp với thiền, yoga với cam kết khôi phục thị lực cho cho trẻ, với giá tiền không hề rẻ, là 5,8 triệu đồng cho hai cháu. Tuy nhiên khi đi kiểm tra mắt của các cháu, tôi chỉ thấy mình vừa mất tiền, vừa mất thời gian đưa đón con và không thấy hiệu quả đâu cả”.

Không hề có tác dụng 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa Khúc xạ bệnh viện Mắt Trung ương cho biết hiện nay các bệnh tật khúc xạ chỉ cải thiện được nếu đeo kính hoặc làm phẫu thuật tật khúc xạ chứ không thể chữa bằng cách cách như trên.
 
TS Hiền khuyến cáo nếu chỉ sử dụng các biện pháp như tập mắt, thiền, yoga hay bấm huyệt hoàn toàn không thể chữa được cận thị.
 
Hiện nay phương pháp điều trị cận thị được chia làm 2 loại. Cụ thể, với trẻ em dưới 18 tuổi điều trị bằng đeo kính (kính gọng hoặc kính tiếp xúc) điều chỉnh khúc xạ; còn với người trưởng thành trên 18 tuổi, độ cận ổn định có thể điều trị bằng can thiệp phẫu thuật”. 

Ngoài ra, gần đây có thêm phương pháp điều trị mới là đeo kính áp tròng ban đêm, kính tiếp xúc cứng có tác đụng đè ép giác mạc trung tâm, tuy nhiên phương pháp này chỉ chỉ định trường hợp cận thị có tiến triển nhanh. Ví như bệnh nhân cận thị tăng 1 độ trong 1 năm, chỉ định điều trị này có kết quả tốt.
 
Bên cạnh các phương pháp điều trị trên, bác sĩ còn tư vấn bổ sung vitamin hỗ trợ thị lực, cải thiện môi trường sinh hoạt với việc tăng thời gian vận động ngoài trời, giảm thời gian trong nhà, hay thời gian nhìn gần… điều chỉnh các yếu tố liên quan mật thiết xuất hiện và tiến triển của cận thị.
 
Hiện nay, các phương pháp như day ấn huyệt, ngồi thiền hay các bài tập mắt… thực chất chỉ là một trong những phương pháp phối hợp trong điều trị cận thị, giúp kích thích, thư giãn cơ mi mắt. Nghỉ ngơi bằng biện pháp tập mắt, không xem ti vi, ipad, điện thoại đấy là hình thức giúp mắt được thư giãn, sau thời gian nghỉ ngơi mình có cảm giác mắt sáng hơn.
 
Tuy nhiên, TS Hiền cho biết hiện nay có nhiều phương pháp nghỉ ngơi cho mắt không cần phải đến các trung tâm như cho trẻ đi chơi ngoài trời, cho trẻ bơi lội, chơi các môn thể thao trẻ yêu thích, lúc đó mắt được nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Còn phương pháp thiền, massager TS Hiền cho rằng, nếu có được hiệu quả có chăng đó chỉ là nhóm cận thị giả. Hiện tượng cận thị giả giờ không còn là hiếm. Nhóm này thường gồm những người có thời gian làm việc với máy tính liên tục, quá dài nên dễ gây ra rối loạn đáp ứng điều tiết, khiến mắt nhìn xa mờ và khi đeo thử kính cận thì thấy mắt nhìn rõ lên. Chính vì thế nhiều người ngộ nhận rằng mình bị cận thị nhưng thực ra cận thị giả chỉ nghỉ ngơi dùng các thuốc bổ mắt là sẽ hết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...