Người cựu chiến binh trên trận tuyến “xóa đói, giảm nghèo”

2017-09-20 10:00:22 0 Bình luận
Buông tay súng trở về với vô vàn khó khăn thử thách trên trận tuyến mới, nhưng cựu chiến binh Lương Bá Kiểu thôn Mỹ Lộc xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh.

Năm 1980 cựu chiến binh Lương Bá Kiểu trở về quê hương tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế sau 9 năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Ngày đầu xuất ngũ, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vừa làm nông nghiệp, vừa buôn đay mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Trăn trở lắm, nhưng cũng không biết xoay sở làm nghề gì, bởi cả làng, cả xã, nhà nào chả đói, nhà nào chả nghèo. Giữa lúc loay hoay tìm hướng thoát nghèo thì Đảng nhà nước có chủ trương chuyển đổi những vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế VAC.

Nắm bắt thời cơ ấy, năm 1998, cựu chiến binh Lương Bá Kiểu làm đơn xin UBND xã Việt Hùng cho chuyển đổi 7 sào đất "bờ xôi, ruộng mật" lấy diện tích đất chua trũng, chân tre bóng thổ cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang xây dựng gia trại trồng trọt, chăn nuôi khép kín. Ông san lấp, mua thêm ruộng của các hộ liền kề với tổng diện tích quy hoạch trên 1,5 mẫu để làm mô hình kinh tế VAC.

Ngày đầu ra đây, thiếu đủ thứ. Không đường, không điện, không vốn sản xuất. Người thân không ủng hộ, thậm chí còn chỉ trích quyết định của ông. Bà con lối xóm ai cũng ái ngại việc làm vốn chưa có tiền lệ ở làng. Song với bản lĩnh kiên cường, ý chí sắt đá của người lính cụ Hồ, ông Kiểu bỏ hết ngoài tai và bền bỉ, cần mẫn làm việc. Ông động viên vợ con và thuê thêm lao động thủ công đào 2 ao thả cá, bên trên đắp bờ trồng cây ăn quả, làm 2 dãy chuồng chăn nuôi lợn, gà. Ao lớn ông nuôi các loại cá thịt như: cá chép, cá trắm, cá trôi... ao nhỏ nuôi cá giống. Khi bán cá thịt, ông chuyển cá từ ao nhỏ sang nuôi ao to. Trên bờ ông xây dựng hai dãy chuồng, mỗi lứa nuôi trên 200 đầu lợn các loại. Một dãy nuôi lợn thịt, dãy còn lại nuôi lợn nái sinh sản. Với phương pháp chăn nuôi nhiều lứa lợn trong một thời điểm, tháng nào gia đình cũng có lợn thịt xuất bán ra thị trường vừa đảm bảo an toàn trong trường hợp có dịch bệnh vừa khắc phục tình trạng khi giá bấp bênh. Diện tích đất quanh bờ ao, ông chăn nuôi gà, ngan và trồng mít...


Mô hình kinh tế VAC cho gia đình ông Kiểu thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.


Vừa làm ông vừa mày mò học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của những trang trại chăn nuôi, trồng trọt trong và ngoài huyện. Đặc biệt ông nghiên cứu học thêm kiến thức chăn nuôi thú y để tự chữa bệnh cho đàn lợn của gia đình. Khi được hỏi về bí quyết chăn nuôi thành công, CCB Lương Bá Kiểu thẳng thắn: Yếu tốt quan trọng nhất là khâu phòng bệnh cho vật nuôi. Vật nuôi phải được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin ngay từ khi mới sinh. Mặt khác quá trình chăm sóc, người chăn nuôi phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nếu phát hiện vật nuôi có biểu hiện bệnh lý phải cách ly, sử dụng thuốc điều trị kịp thời. Thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Che chắn chuồng trại đảm bảo cho vật nuôi luôn ấm đông, mát hè.

Nhờ nắm vững kiến thức khoa học - kỹ thuật, lại có thêm kinh nghiệm chăn nuôi tích lũy qua nhiều năm sản xuất, đàn lợn, đàn gà, của gia đình ông luôn sạch bệnh. Với diện tích hơn 2 mẫu đất, ông đầu tư hơn 150 triệu đồng đào ao thả các loại cá truyền thống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống, gà, vịt và chim bồ câu. Một năm ông chăn nuôi 3 lứa lợn, mỗi lứa trên 200 con; 3 lứa gà, mỗi lứa 100 con… Từ chăn nuôi lợn, gà, cá và trồng trọt, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Lương Bá Kiểu thu lãi từ 450 - 500 triệu đồng/ năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Năm 2015, gia đình ông ủng hộ thôn 130 triệu đồng đoạn đường nhánh cấp II dài gần 200 mét theo tiêu chí nông thôn mới. Cá nhân ông đã được UBND tỉnh tặng bằng khen "Có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình".

"Không chỉ lao động sản xuất giỏi, hội viên cựu chiến binh Lương Bá Kiểu còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ông xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu" Ông Phạm Huy Lộc - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hùng nhận xét về hội viên của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...