Người thương binh biến đồng hoang thành trang trại tiền tỷ

2018-08-03 16:23:08 0 Bình luận
Gần 40 năm về trước, vùng đất tại thôn 1 (nay là thôn Xuân Sơn) xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chỉ là bãi đất hoang, vắng dấu chân người. Nhưng “miền đất chết” giờ đây được phủ kín bởi màu xanh của cây trái, trong đó nổi bật nhất vẫn là vườn cây của ông Hoàng Ngọc Trà - thương binh 3/4.

Ông Hoàng Ngọc Trà trồng cây ổi tím Thái Lan mang lại hiệu quả kinh tế cao


Năm 1974, chàng trai 19 tuổi Hoàng Ngọc Trà (trú tại thôn Vân Hải, xã Cổ Đạm) nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 1978, ông xuất ngũ, trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam với nhiều vết thương trên mình, hưởng chế độ thương binh 3/4. Năm 1980, huyện Nghi Xuân có chủ trương di dân lên thôn 1 làm kinh tế mới, gia đình ông Trà cùng 20 hộ dân của xã tiên phong khai phá vùng đất hoang.

Bấy giờ, khu vực thôn 1 còn rất hoang sơ, là thách thức lớn cho những người phát triển kinh tế trên vùng đất này. Thế nên, sau một thời gian, nhiều hộ lần lượt "nói lời chia tay", trở lại điểm “xuất phát”. Vợ chồng CCB Hoàng Ngọc Trà cũng bắt đầu dao động. "3 năm đổ mồi hôi, sôi nước mắt, nhưng thành quả chẳng là bao, lại mắc thêm căn bệnh sốt rét nên tôi thối chí, nhiều lúc cứ muốn bỏ hết để trở lại làng cũ" - ông Trà trải lòng.


Từ đồng hoang, vợ chồng ông đã biến thành trang trại tiền tỷ...


Sau nhiều lần suy đi tính lại, vợ chồng ông quyết định bám trụ và “phủ kín” phần diện tích 2 ha bằng các loại cây ngắn và dài ngày như: Lạc, vừng, mía đỏ, cam, quýt, buởi, na... Ít vốn, thiếu kinh nghiệm nên ông Trà chỉ lấy công làm lãi, không dám thuê người làm.

Tiếp đó, ông cải tạo hồ để nuôi các loại cá nước ngọt, và nhận khoán gần 20 ha đất rừng trồng cây bạch đàn, cây keo. Thành quả dần đến sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi của 2 vợ chồng. Trang trại của ông Trà cho thu nhập khá, trở thành một mô hình điển hình của địa phương. Năm 1992, ông Trà được mời báo cáo điển hình tại hội nghị tuyên dương những người làm kinh tế giỏi tỉnh Hà Tĩnh; năm 1994 được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen về làm kinh tế giỏi.


nhờ những vườn cây trái xum xuê...


Thế nhưng, không lâu sau đó, ông Trà liên tiếp thua lỗ khi đầu tư nuôi hươu. Rồi liên tiếp 2 trận lũ kép năm 2010 đã cuốn sạch đồng tôm, cá, khiến gia đình ông thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Không nản chí, ông Trà lại khăn gói tìm đến những mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài tỉnh để học hỏi cách làm ăn. Sau nhiều chuyến đi, với kinh nghiệm tích lũy được, ông cho thanh lý dần các loại cây, con kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây hồng vuông, ổi tím Thái Lan, đu đủ Đài Loan và đặc biệt là trồng đào cảnh. Cùng với đó, ngoài ao cá, ông còn nuôi thêm hàng trăm con gà, vịt, nuôi ong lấy mật và 45 con trâu...

Và, những thay đổi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng thu hoạch từ 300 gốc đào, Tết Nguyên đán năm 2017, ông thu được 250 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, ông Trà còn nhận bảo vệ 100 ha rừng tại khu vực núi Hồng Lĩnh. Hàng năm, vợ chồng ông thu được từ trang trại hàng tỷ đồng.


...và ao nuôi đủ các loại tôm, cá năng suất cao.


Đánh giá về người đồng đội, Chủ tịch Hội CCB xã Cổ Đạm, Phan Thanh Quang tự hào cho biết: “Ông Trà là tấm gương tiêu biểu của người thương binh “tàn nhưng không phế”, khu vườn tiền tỷ của ông đạt giải nhì tại Cuộc thi vườn mẫu tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Hoàng ngọc Trà còn tạo tạo việc làm thời vụ cho 20 lao động địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình khác vươn lên thoát nghèo".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...