Nguy cơ hoại tử vùng mặt do tiêm chất làm đầy ​ở cơ sở không phép

2017-03-16 10:03:00 0 Bình luận
Chỉ trong vòng một tháng qua, các bác sỹ Khoa Thẩm mỹ-Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 2 trường hợp bị hoại tử mặt do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler).
Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Thẩm mỹ-Phẫu thuật tạo hình cho biết, vào đầu tháng Ba này một nữ bệnh nhân 29 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến cầu cứu các bác sỹ vì bị hoại tử khu vực hai bên má.



Theo lời kể của bệnh nhân, tháng 11/2016, chị có thực hiện tiêm chất làm đầy vào vùng 2 bên má tại một cơ sở chăm sóc da (spa) trên địa bàn thành phố.

Do hạn chế về hiểu biết, bệnh nhân cũng không tìm hiểu chất làm đầy mà mình đã tiêm cụ thể là chất gì. Ba tháng sau, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử vùng má, silicon vón cục lại và rò mủ ra bên ngoài.

"Đây là trường hợp khó điều trị bởi không biết được chất làm đầy này cụ thể là loại nào, chúng tôi nghi ngờ là silicon lỏng nên khó lấy sạch.

Ngoài ra, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân này khá nặng, phải điều trị lâu dài," bác sỹ Khanh chia sẻ.

Đáng quan tâm là mặc dù spa làm đẹp này không có bác sỹ, không được phép thực hiện thủ thuật thẩm mỹ nhưng bệnh nhân vẫn tin tưởng tiêm chất làm đầy tại đây.

Trường hợp thứ hai là một nữ bệnh nhân 41 tuổi, cũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức vùng mắt.

Qua thăm khám, các bác sỹ nhận thấy toàn bộ phần mũi và giữa hai chân mày có dấu hiệu hoại tử ngày càng lan rộng.

Bệnh nhân cho biết cách đây không lâu chị đã thực hiện nâng mũi bằng cách tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ.

Nhận định tình trạng bệnh nhân bị hoại tử do biến chứng của chất làm đầy, các bác sỹ đã sử dụng kháng sinh kháng viêm liều cao để điều trị. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã xuất viện.

Theo các bác sỹ, may mắn là bệnh nhân này phát hiện và được xử lý kịp thời, có thể bảo tồn được toàn bộ phần mũi.

​Bác sỹ Phạm Trịnh Quốc Khanh cho biết sử dụng chất làm đầy là một trong những thủ thuật khá phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Mục đích khi tiêm chất làm đầy là làm đầy vùng hõm, nhăn của gương mặt và cơ thể.

Ngoài ra chất làm đầy còn được dùng để tạo hình vùng mũi, cằm để mũi cao hơn, cằm nhọn hơn và đầy đặn hơn mà không cần phẫu thuật.

Nếu bác sỹ có tay nghề, kỹ thuật vững thì việc tiêm chất làm đầy ít khi xảy ra biến chứng. Do vậy bác sỹ Khanh khuyến cáo khách hàng nên chọn cơ sở uy tín, được phép thực hiện thủ thuật thẩm mỹ, bác sỹ có giấy phép hành nghề….

Và quan trọng không kém là khách hàng cần phải biết đã tiêm chất gì vào cơ thể để có phương pháp điều trị phù hợp khi có tai biến xảy ra./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...