Nhà hàng xây trái phép tại KĐT Việt Hưng: Vẫn “dũng cảm” trước búa rìu dư luận!
2016-10-18 11:21:38
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau loạt bài phản ánh và làm việc trực tiếp với Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà (HUD), phóng viên Hoanhap.vn tiếp tục khảo sát và nhận thấy 2 nhà hàng xây dựng trái phép trên mảnh đất công cộng tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vẫn đang sừng sững “trơ gan cùng tuế nguyệt”.
Hành vi này không chỉ vi phạm quy hoạch tổng thể của KĐT được duyệt mà còn xâm hại đến quyền lợi của khách hàng, những người đã “dại dột” bỏ tiền mua nhà tại KĐT này.
Tình trạng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn
Trực tiếp khảo sát tại KĐT thì ngoài nhà hàng Hiếu Táo đã được tháo dỡ, 2 nhà hàng quán lá Phương Anh và nhà hàng Thúy Hằng vẫn “sờ sờ” trước mắt chúng tôi. Trong khi nhà hàng Thúy Hằng chuyển sang hoạt động ngay đối diện bên đường thì trước cửa nhà hàng quán lá Phương Anh có một tấm biển đề: “Nhà hàng xin tạm nghỉ để sửa chữa?!”.
Mặc những bất bình từ phía người dân và dư luận, 2 nhà hàng vẫn “vững như kiềng 3 chân”
Đằng sau nhà hàng Thúy Hằng là một khu mộ, liệu có gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm?
Được biết, theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, phường Đức Giang và quận Long Biên đã có kế hoạch tháo dỡ đối với nhà hàng quán lá Phương Anh trong tháng 6/2016, nhưng không hiểu sao đến nay nhà hàng vẫn đứng vững trên “quyền lợi” của người dân trong KĐT mà chỉ “tạm ngừng hoạt động để sửa chữa”. Trước tình hình như vậy, có lẽ nhà hàng quán lá Phương Anh đang có ý muốn tạm thời “quy ẩn” để chờ một ngày sự việc lắng xuống sẽ “tái xuất giang hồ” như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Ngoài ra, những khu đất công viên được “biến” thành nhà hàng còn được các ông chủ, bà chủ quây kín, xây dựng kiên cố như những không gian riêng của họ. Các nhà hàng này đều trực tiếp xả rác ra môi trường, gây ô nhiễm mảnh đất vốn được dùng để trồng cây xanh, vườn hoa phục vụ lợi ích chung cho người dân trong KĐT.
Ông Lê Văn Điệp, thuộc ban Quản trị khu Việt Hưng bày tỏ bất bình: “Giá trị của căn hộ trong KĐT được tính cả những dịch vụ công cộng kèm theo, vậy mà chủ đầu tư lại biến mảnh đất công cộng thành mục đích riêng, tôi cho rằng việc này là không thể chấp nhận được”.
Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, thì số tiền mà chủ nhà hàng phải bỏ ra để thuê được địa điểm là rất lớn, nhiều người dân trong KĐT không khỏi thắc mắc: “Số tiền này chủ đầu tư HUD thu về chính xác là bao nhiêu, sử dụng như thế nào, chúng tôi có được hưởng lợi ích từ số tiền này không?”.
Thành phố Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở đâu?
Trao đổi với Hoanhap.vn, ông Lương Hồng Điệp - Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang, quận Long Biên cho biết là phía UBND phường đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, đình chỉ với những nhà hàng xây dựng, hoạt động trái phép nói trên.
Và cho đến nay, có thể nói việc xử lý sai phạm của cơ quan chức năng vẫn chưa đâu vào đâu. Việc những nhà hàng xây dựng trái phép trên đất công viên tại KĐT Việt Hưng không chỉ xâm phạm đến quyền lợi của người dân mà còn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm...
Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội cần vào cuộc và phải quyết tâm xử lý, làm rõ những vi phạm của những nhà hàng được xây trái phép tại khu đô thị Việt Hưng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Trần Anh - Tiến Dũng