Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam

2016-12-01 09:26:37 0 Bình luận
Trong buổi tiếp đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam; mong muốn tăng cường giao lưu và hợp tác giữa Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp đồng chí Phạm Minh Chính

Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thân mật tiếp đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đang ở thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ tướng Shinzo Abe; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á theo hướng tăng cường tin cậy chính trị, hướng tới kết nối chặt chẽ về chiến lược phát triển kinh tế, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, nhất là về đầu tư, thương mại và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; chân thành cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã ủng hộ và giúp đỡ rất hiệu quả đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chân thành chúc mừng những thành tựu của Nhật Bản trong năm 2016 và mong muốn Nhật Bản ngày càng có vai trò quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Về phía mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua; nhấn mạnh sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được nâng cao là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam; mong muốn tăng cường giao lưu và hợp tác giữa Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan có thẩm quyền của Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Việt Nam; sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hạ tầng chất lượng cao.

Thủ tướng Nhật Bản mong muốn Việt Nam quan tâm tạo mọi điều kiện để chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng hậu vào mùa xuân năm sau thành công tốt đẹp, cá nhân ông cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch để sớm thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Shinzo Abe trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

*Cũng trong chiều 30/11, đồng chí Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp thân mật với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp và khẳng định trên cơ sở thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam -Nhật Bản, quan hệ giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng Kishida khẳng định sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; khẳng định Nhật Bản sẽ ủng hộ và hỗ trợ tích cực để Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách nước chủ nhà của Hội nghị APEC vào năm 2017 và dự án đào tạo cán bộ cấp chiến lược cho Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...