Nhiều cơ sở sản xuất xúc xích bị "sờ gáy"

2016-05-01 13:28:35 0 Bình luận
Sau khi lực lượng quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH thương mại thực phẩm Hùng Anh tại (54B ngõ 302 Minh Khai, tổ 19 phường Mai Động, Hoàng Mai và cơ sở kinh doanh Tuấn Minh (số 7 ngõ 2 tổ 17 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều có dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể lực lượng chức năng nghi ngờ cơ sở sản xuất thực phẩm Việt (địa chỉ tại xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng đối tượng thực phẩm quy định của Bộ Y tế. Toàn bộ lô hàng của hai cơ sở với gần 3 tấn xúc xích bị tạm giữ lấy mẫu chờ xét nghiệm.
 
Ngay sau đó ngày 25.4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xúc xích của cơ sở xúc xích VietFoods (ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã xuất trình mọi hóa đơn chứng từ, chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh. Theo chủ cơ sở thì do sai sót khi sử dụng bao bì cũ nên gây ra hiểu lầm. Đồng thời khẳng định không sử dụng chất Sodium Nitrate - E251 như trên bao bì. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận tất cả bao bì tại cơ sở vẫn là nhãn cũ. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra liên ngành vẫn lấy mẫu để giám định chất lượng.
 
Trước đó, ngày 23.4, lực lượng chức năng của tỉnh Nam Định gồm công an, quản lý thị trường cũng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh xúc xích và hàng thực phẩm tại đường Vũ Hữu Lợi, Cửa Nam, TP. Nam Định. Tại đây đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 1,5 tấn thực phẩm ăn uống gồm: Xúc xích, ruốc, nem chua, ngô hạt, thịt sấy khô ăn liền… trong đó riêng xúc xích chiếm gần 300kg. Tất cả hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng lấy mẫu 2 loại xúc xích để giám định chất lượng.
 
Trong bối cảnh thực phẩm bẩn vẫn tiếp tục bằng con đường nhập lậu đổ bộ vào thị trường nội địa Việt Nam. Việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thực phẩm sơ chế hoặc chế biến sẵn cần phải giám sát chặt chẽ. Người tiêu dùng lo ngại khi các mặt hàng thực phẩm đã đưa ra lưu thông trên thị trường thì rất khó phát hiện và xử lý.
 
Bên cạnh đó chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan chức năng đã tạm giữ số lượng xúc xích có dấu hiệu vi phạm lên tới vài tấn cho thấy đây là mặt hàng tiêu thụ mạnh, được người tiêu dùng ưa chuộng nhưng chất lượng sản phẩm vẫn chưa được quản lý chặt.
 
Hiện nay cơ quan kiểm tra vẫn đang chờ kết quả cuối cùng của cơ quan giám định chất lượng để có kết luận về việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Về phía người tiêu dùng cũng đang chờ kết quả để yên tâm khi sử dụng sản phẩm vì quyền lợi của mình và người thân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...