Nhiều trường Đại học công bố phương thức xét tuyển

2016-07-16 19:41:46 0 Bình luận
Mặc dù chưa công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 nhưng tại Hà Nội, nhiều trường đại học đã thông báo điều kiện làm thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển.
Ghi nhận tại một số cụm thi do các trường đại học chủ trì như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm, Đại học Thủy lợi... đến thời điểm này, đã hoàn tất công tác chấm thi  kỳ thi THPT quốc gia 2016 và đang ráp điểm thi.
Nhiều trường Đại học công bố phương thức xét tuyển
Thí sinh trao đổi sau khi làm bài xong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
Do các cụm thi đang trong quá trình ráp điểm và hoàn thành báo cáo nên chưa có phân tích phổ điểm cụ thể cho từng môn, cũng như số lượng bài thi bị điểm liệt. Tuy nhiên, nhiều trường đã thông báo điều kiện xét tuyển vào trường. Hầu hết các trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển đều sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia và áp dụng phương thức xét tuyển điểm của thí sinh từ cao xuống thấp để lựa chọn được thí sinh có chất lượng tốt.
 
 
Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm nay điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đại học yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên kèm theo là hạnh kiểm khá và một số tiêu chí phụ tùy vào từng ngành.
 
Ông Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: "Trường sẽ dùng ba phương thức nhận hồ sơ từ bưu điện mà thí sinh chuyển phát nhanh. Hai là nhận trực tuyến ở trên phần mềm của Bộ và ba là trực tiếp. Trường sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và cộng với hạnh kiểm của từng kỳ phải khá, tùy theo đặc trưng của một số ngành sẽ có yêu cầu riêng, chẳng hạn như đối với ngành Sư phạm thì đòi hỏi thêm vấn đề khả năng không nói ngọng. Năm nay chỉ tiêu của trường gần 3 nghìn cho tất cả các khối ngành.
 
Năm nay, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục xét tuyển và hạn chế thí sinh ảo, 12 trường đại học ở Hà Nội đã liên kết tạo thành nhóm trường xét tuyển GX. Các trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ của thí sinh bằng nhiều hình thức như thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trên hệ thống trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, gửi phiếu đăng ký xét tuyển đến địa chỉ của trường qua bưu điện, hoặc nộp phiếu đăng ký xét tuyển tại một trường bất kỳ thuộc nhóm GX. Bên cạnh đó, để sàng lọc hồ sơ, mỗi trường có thể đưa ra điều kiện riêng trong xét tuyển.
 
Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: năm nay chỉ tiêu xét tuyển của trường là 6.00 phương thức xét tuyển sẽ cơ bản như năm ngoái: "Bách khoa năm nay tinh thần cũng giống như năm 2015, sơ loại trước, các em phải có học lực ở THPT đạt được điều kiện mới được đăng ký vào Bách khoa. Điều kiện thứ nhất là điểm xét điểm trung bình của ba môn thi tổ hợp vào Bách khoa, ví dụ như Toán, Lý, Hóa cộng lại chia ba thì phải trên 6 phẩy và trong 6 học kỳ THPT điểm trung bình của ba môn cộng lại phải trên 20 điểm. Trường kiểm tra điều kiện này sau khi nhập trường trúng tuyển rồi chúng tôi kiểm tra học bạ. Đó là điều kiện để nhận hồ sơ. Các trường Kinh tế quốc dân, Ngoại thương và các trường trong nhóm GX đều có những điều kiện tương tự".
 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/8, các Trường Đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 của thí sinh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...