Nhóm cháo từ thiện Lai Châu - Chia sẻ thương yêu với bệnh nhân nghèo

2019-01-14 13:57:03 0 Bình luận
Những bát cháo nóng trao đến bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng, mà còn chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn...

Đều đặn vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Nhóm cháo từ thiện Lai Châu và những người bạn lại tất bật nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Những bát cháo nóng trao đến bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực và lạc quan hơn trong cuộc sống.

Cùng nhóm cháo từ thiện Lai Châu và những người bạn đi phát cháo ở bệnh viện đa khoa Lai Châu, mới cảm nhận hết hạnh phúc của bệnh nhân nơi đây.

Cứ 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, hàng trăm bệnh nhân xếp hàng nhận từng bát cháo nóng từ tay các thành viên nhóm cháo kèm theo lời nói chân tình “Cô, bác cẩn thận, cháo nóng lắm”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm suất cháo đã được gửi đến tận tay các bệnh nhân. Những trường hợp người bệnh không thể đi nhận cháo, các thành viên của nhóm lại mang vào tận giường, kèm theo đó là lời chúc bệnh nhân mau lành bệnh.

Xúc động trước tình cảm của các thành viên nhóm cháo từ thiện Lai Châu, bà Nguyễn Thị Sương, 70 tuổi, điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa Lai Châu, nói: “Đến đây nhiều lúc chúng tôi cũng bị nhỡ nhàng, những người già như chúng tôi có được bát cháo nóng ăn thấy mát lòng mát dạ. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng các cháu, thanh niên bây giờ nhiều người có đạo đức lắm, giúp đỡ người bệnh vào viện lúc khó khăn. Các cháu phục vụ tận tình, đến tận nơi cho các cụ già, người ốm yếu. Đó là tấm lòng rất tốt, rất đáng quý và rất đáng hoan nghênh”.

Đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, 4 năm trước, chị Lê Thị Hạnh, trưởng nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã cùng một số người bạn, mỗi ngày nấu vài trăm suất cháo sườn, phát miễn phí cho các bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa Lai Châu và cái tên nhóm cháo từ thiện Lai Châu cũng có từ đó.

Ban đầu mọi người còn e ngại vì không biết chất lượng cháo như thế nào và có an toàn hay không? Nhưng với cái tâm của mình, chị đã thuyết phục và lấy được lòng tin của bệnh nhân và người nhà của họ. Cháo ngon và đầy đủ dinh dưỡng nên có nhiều bệnh nhân chỉ thích ăn cháo của Nhóm.

Việc làm của chị Lê Thị Hạnh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người bạn và các nhà hảo tâm, số người tham gia nhóm ngày càng đông. Ban đầu chỉ có 5 người tham gia nhưng đến nay, nhóm cháo thiện nguyện đã có hơn bốn mươi thành viên cùng nhau nấu và phát cháo miễn phí với khoảng 500 suất cháo mỗi tuần.

“Lòng nhân ái có sẵn trong mỗi con người và họ chỉ đợi dịp để hòa cùng những tấm lòng nhân ái khác. Tôi rất tự hào vì bạn bè tôi, ai cũng là người có tâm. Làm việc này thì phải là những người có tâm mới tham gia được vì mất nhiều thời gian. Để nấu được cháo mang vào bệnh viện thì đó không phải là việc đơn giản và khi cháo đã được đưa vào trong bệnh viện thì phải thực sự an toàn cho các bệnh nhân”, chị Lê Thị Hạnh trưởng nhóm chia sẻ.

Với tâm niệm cho đi là còn mãi, các thành viên trong nhóm mong muốn được sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo, để mọi người ấm lòng, yên tâm điều trị bệnh. Anh Hải, trưởng ban đời sống của nhóm cho biết, mọi người đều làm việc trên tinh thần tự nguyện, sẻ chia.

Dù ở những độ tuổi, cương vị, công việc khác nhau trong xã hội, nhưng khi đã bắt tay vào công việc, tất cả các thành viên đều vui vẻ và hào hứng.

“Trước khi tham gia vào đây, vào những ngày thứ 7, chủ nhật tôi thường đi café hoặc đi ăn nhậu. Nhưng từ khi tham gia vào đây tôi thấy thời gian của mình có ý nghĩa hơn, cũng là cách thay đổi, xả stress trong công việc. Chúng tôi cùng cả gia đình tham gia, các cháu còn làm khỏe hơn cả chúng tôi. Quan trọng nhất vẫn là mục đích của mình không vụ lợi và mình cảm thấy việc mình làm có ích cho xã hội và chính bản thân mình và cảm thấy tâm mình thật nhẹ nhàng”, một thành viên trong nhóm nói.

Nhóm phát triển rất đều và nhiều người mới đến xin tham gia. Việc lan tỏa tình yêu thương con người, các thành viên còn hướng đến việc giáo dục các con, cho các cháu tham gia, muốn các cháu kế thừa, mong các cháu có lòng nhân ái, gây dựng từ bây giờ sẽ tốt hơn”, anh Nguyễn Xuân Hải chia sẻ thêm.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những suất cháo từ thiện không chỉ là nguồn động viên về tinh thần, mà còn giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giảm bớt nỗi lo cả về vật chất và tinh thần.

“Đây là hoạt động giúp động viên tinh thần, chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người bệnh. Đây không chỉ là bát cháo mà còn thể hiện tấm lòng chứa đựngn trong đó. Mong rằng hoạt động này của nhóm sẽ được duy trì để các bệnh nhân cảm thấy đây là chỗ tựa, chia sẻ được tinh thần, vơi đi nỗi đau về bệnh tật, động viên họ lạc quan hơn để sớm khỏi bệnh trở về với gia đình”, một cán bộ điều dưỡng bệnh viện đa khoa Lai Châu cho biết.

Không chỉ phát cháo cho các bệnh nhân, nhóm cháo thiện nguyện Lai Châu và những người bạn còn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân đặc biệt khó khăn, vận động tặng quà và xây trường học cho trẻ em vùng cao, tri ân liệt sĩ... Ngày 6/7/2018, anh Nguyễn Xuân Hải đã đại diện nhóm cháo từ thiện Lai Châu tại Quỳnh Lưu xuống thăm và tặng quà đợt 2 cho cháu Ngô Thanh Tài. Ngày 7/7/2018 nhóm cháo từ thiện Lai Châu lên đường đến với bà con xã Trung Đồng. huyện Tân Uyên với những suất quà ý nghĩa. Ngày 15/07/2018 nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tình thương cho 3 chị em cháu Lò Thị Hoa tại bản Nà Hiềng, Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường. Và kế hoạch thiện nguyện của nhóm để kết thúc năm 2018 là bàn giao ngôi nhà tình thương cho mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ ở ban Trung Chải, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường.

Gặp và chứng kiến những việc làm các nhóm thiện nguyện đang làm mới thấy sự lan tỏa tấm lòng thơm thảo, những hành động đẹp giúp đỡ bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn bệnh tật.










Một số hình ảnh khi đi thiện nguyện của các thành viên trong nhóm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...