Những kết quả đáng ghi nhận ở trường Tiểu học Dũng Hợp

2017-12-26 14:50:50 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vào những ngày đầu năm học 2017 - 2018, diện mạo ở Trường tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ) đã có nhiều thay đổi. Để có được như vậy, năm học 2016 - 2017 được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà trường đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đó là về chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh, đặc biệt việc huy động tốt các nguồn lực xây dựng đảm bảo công tác dạy và học.

Hiệu trưởng nhà trường Hoàng Văn Hiến cho biết, là một trường nằm ở khu vực miền núi, có 24 lớp học tại 4 điểm trường, trong đó có 5 lớp điểm trường Dương Lễ thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Điểm trường Nghĩa Hợp, điểm trường Thuận Yên chưa được quy hoạch, chưa có bờ rào, công trình vệ sinh còn tạm bợ, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục toàn diện còn thiếu thốn. Trường đóng trên địa bàn của 2 xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp trải dài khoảng cách gần 10 km nên việc điều hành quản lý các hoạt động và bố trí giáo viên gặp rất nhiều khó khăn.

Đội ngũ nhà giáo còn thiếu 7 giáo viên văn hóa, thiếu giáo viên Âm nhạc, Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, nhân viên Y tế, Văn thư, Thiết bị, trình độ dân trí thấp; có 101 học sinh thuộc vùng thôn bản đặc biệt khó khăn chiếm 17; 108 học sinh thuộc đồng bào thiểu số chiếm 19% làm hạn chế đến huy động các nguồn lực, các điều kiện của người học. Hiểu rõ những khó khăn đó, nhiều năm qua “Ban Giám hiệu Nhà trường luôn đoàn kết, giám nghĩ, giám làm, chung tay chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ giáo viên có quan điểm đúng đắn về tư tưởng, vững vàng lập trường vượt lên mọi khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ của năm học. Học sinh chăm ngoan, học giỏi. Phụ huynh quan tâm đến con em mình, thúc giục các con em đi học chuyên cần không có hiện tượng bỏ học”.


Trong năm học 2016 - 2017 trường Tiểu học Dũng hợp đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận


Để đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng học sinh, nhà trường chú trọng tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo xoay quanh các nội dung học tập nhiệm vụ năm học. Đổi mới phương pháp dạy học, kỹ năng sống, giá trị sống, sinh hoạt nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chuyên đề về các môn, công tác bồi dưỡng thường xuyên, kiểm tra chất lượng…

Nhờ vậy, kết quả năm học là thước đo cho sự nỗ lực cố gắng. Năm học 2016 - 2017, trường đạt lao động tiên tiến được UBND huyện công nhận đạt kế hoạch, Công đoàn đạt vững mạnh, xuất sắc, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Toàn trường có 15/23 Tập thể lớp tiên tiến xuất sắc đạt 65%; 235/261 em được khen thưởng về kiến thức, năng lực, phẩm chất đạt 90%; 150/167 em đạt học sinh được khen thưởng đạt 90%; 530/543 em được lên thẳng lớp đạt 98%; 100% em hoàn thành chương trình tiểu học; 22 em đạt học sinh giỏi thi Olympic tiếng anh cấp trường; 4 em đạt học sinh giỏi cuộc thi tiếng anh qua mạng cấp huyện; 6 em đạt học sinh giỏi giao lưu tiếng việt cụm. Trình độ giáo viên được nâng cao. Có 1 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt 100% kế hoạch; 3/7 cán bộ giáo viên được UBND huyện khen thưởng đạt 43% kế hoạch, 1 chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh đạt 50% kế hoạch.




Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và làm tốt xã hội hóa, trường đã xây mới được nhiều phòng học và tu sửa các công trình nhà để xe, khu vệ sinh...


Nguồn xã hội hóa giáo dục được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí. Xác định tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, trong năm qua nhà trường luôn quan tâm, tìm ra giải pháp đã đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng 14 phòng học cao tầng kiên cố (gồm 12 phòng học, 2 phòng chức năng), cải tạo nâng cấp 4 phòng học, 10 phòng chức năng; cải tạo nhà xe thành 4 phòng học, làm mới nhà xa tại điểm trường Dương Lễ; cải tạo 2 phòng học xuống cấp tại điểm Tân Thọ; đổ bê tông 80m đường tại điểm Nghĩa Hợp; 150m tại điểm Thuận Yên; sửa chữa hệ thống điện, nước, bàn ghế, phòng học... và huy động tốt các nguồn lực khác.

"Để cho giáo viên, học sinh yên tâm thực công tác dạy và học, nhà trường luôn mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ" - Thầy Hiến chia sẻ thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...