Những khoảnh khoắc đẹp Sa Pa dịp 2/9 vừa qua

2019-09-04 19:34:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Nhiều người đã do dự khi chọn lên Sa Pa những ngày nghỉ lễ 2/9 vừa rồi bởi mưa bão. Nhưng phần thưởng cho những ai dám dấn thân ăn chơi lại là những khoảnh khắc rất tuyệt.


Pháo hoa lung linh đêm mờ sương, cuộc đua nghẹt thở của những chú ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc, những món ăn ngon bên quán nhỏ, tiếng khèn điệu múa vùng cao, “Vũ điệu trên mây” càng xem càng mê mệt… Đó là những phác thảo rất sơ bộ về một chút không khí Fansipan, Sa Pa dịp lễ 2/9 vừa qua. Và đó cũng là những điều khiến Hoàng Anh Dũng, một bạn trẻ từ Hoàng Mai (Hà Nội) thấy mình thật may mắn khi đã không nghe lời mấy người bạn hủy bỏ cuộc chơi lên Sa Pa dịp 2/9, khi nghe dự báo trời mưa.



Rất nhiều du khách khác cũng như Dũng, bởi cứ tưởng thời tiết sẽ làm hỏng cả chuyến đi nhưng ngược lại, họ lại có quá nhiều điều thú vị với Sa Pa, với Fansipan trong dịp vô số sự kiện cùng diễn ra đồng loạt như thế



Một giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ hai được tổ chức ngay tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend trong ngày 31/8 và 1/9, quy tụ 16 nài ngựa xuất sắc nhất từ cuộc đua ngựa Bắc Hà cùng 6 tuấn mã đẹp nhất vùng Tây Bắc.



Những cú phi nước đại, những pha tranh tài rượt đuổi sát nút của các nài ngựa trên đường đua có tổng chiều dài 1400m, khiến du khách không ngừng hò reo phấn khích. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được thấy cuộc đua mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao này.



Anh Vũ Văn Tiến (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Lần đầu tiên tới Sa Pa và được xem Vó ngựa trên mây, tôi thấy rất tuyệt vời. Nhìn cách các “kỵ sĩ nông dân” đua ngựa tôi nhìn thấy được khí phách của người Tây Bắc, thấy cả tinh thần của người Việt Nam trong đó. Và không chỉ có đua ngựa, ở đây còn có rất nhiều hoạt động văn hóa vô cùng đặc sắc, khiến tôi cứ muốn xem đi xem lại chỗ này”.



Ngay gần kề khu vực tổ chức giải đua ngựa, Lễ hội ẩm thực Tây Bắc 2019 níu kéo thực khách với nhiều món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc. Mưa, nhưng nhấp chút rượu nồng men cay, thử cơm lam nướng thơm lừng, trâu gác bếp ngọt đến tận tâm can mà cay cũng xé lưỡi… ấm lòng đến lạ lùng, thấy cái sự lựa chọn đi Sa Pa ngày mưa thế mà thú vị.



Ngoài những món ngon Tây Bắc, Lễ hội ẩm thực ngay trên lối vào Ga đi cáp treo Fansipan, tại chợ vùng cao còn mời gọi du khách cùng giã bánh dày, làm cốm, thổi xôi…



Được trải nghiệm một cuộc sống vùng cao sống động, nhiều du khách phấn khích. Hoàng Anh Minh đến từ Thái Nguyên nói: “Tôi không nghĩ Sa Pa nhiều hoạt động hay đến thế. Thích nhất là được xem bà con nấu rượu, chuẩn bị cơm lam hay xôi ngũ sắc… Đi cả ngày quanh khu du lịch Sun World Fansipan Legend này thôi cũng đủ thấy hấp dẫn rồi”.



Cũng tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend những ngày này, show diễn “Vũ điệu trên mây” vẫn mê hoặc du khách, bởi chất men Tây Bắc độc đáo cùng âm nhạc lạ lùng và cả những vũ điệu quen nhưng rất lạ.



Trong hai tối 31/8 và 1/9, Sa Pa bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh. Hoạt động này đã thu hút rất đông du khách, tạo nên một không khí Sa Pa nhộn nhịp chưa từng có, cho dù thời tiết tối 31/8 không ủng hộ, mưa và mây mù khiến pháo hoa kém đi phần lung linh. Nhưng đến tối 1/9, những cảm xúc của du khách đã kịp vỡ òa với những bông pháo đủ màu trên nền trời Sa Pa.



Bà Ngô Thị Phúc đến từ Lai Châu đã không nén được cảm xúc: “Tôi có cảm giác như đón không khí giao thừa ấy, đây có lẽ là một Quốc khánh đáng nhớ nhất trong đời tôi”.



Thứ cảm xúc ấy còn được nối dài, khi du khách không chỉ được say trong những sự kiện nối tiếp ban ngày, ngắm pháo hoa ban đêm mà còn được bay cùng cáp treo, ngắm thung lũng Mường Hoa vàng rực màu lúa chín, trong những lúc trời quang mây tạnh.

Một cái Tết độc lập thật nhiều trải nghiệm, thật nhiều cung bậc cảm xúc. Ai đã đến Fansipan, Sa Pa những ngày qua đều sẽ giữ mãi những ấn tượng khó quên đó, để rồi, mong một ngày được trở lại chốn này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...