Những lưu ý khi tắm ở bể bơi

2016-06-22 15:15:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Bể bơi là một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn vào mùa hè, nhưng có một số điều liên quan đến nước bể bơi mà không phải ai cũng biết.

 



Không trong sạch như mắt thấy

Nước ở bể bơi nhìn có màu xanh trong nhưng thực chất nước bể bơi không sạch và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số người đi bơi khi đang bị mắc bệnh tiêu chảy, da liễu.... ô nhiễm có thể xảy ra khi vi khuẩn theo phân ra ngoài. Chỉ cần 10gr chất thải có thể phát tán các loại vi khuẩn khắp bể bơi.

Khi đi bơi, việc đau mắt đỏ là do có quá nhiều clo trong nước nhưng trong hầu hết các trường hợp là do nước bị ô nhiễm. Việc mắt hay mũi, họng bị kích thích sau khi bơi là kết quả của chất dịch cơ thể trong nước, bao gồm nước tiểu, phân và mồ hôi.

Không thể nào loại bỏ hết hoàn toàn vi khuẩn

Một số loại vi khuẩn như Cryptosporidium, hoặc Crypto có thể sống trong nước vài ngày và nó đủ thời gian để gây bệnh cho người khác. Một số người không tắm tráng trước khi xuống hồ bơi do đó làm tăng thêm hàm lượng vi khuẩn trong nước.

Một số người cho rằng, đi bể bơi có thể thay thế cho quá trình tắm sạch cơ thể. Tuy nhiên sự thật là hồ bơi có thể giải nhiệt nhưng với hàm lượng vi khuẩn thì tắm trong đó không phải là giải pháp làm sạch cơ thể. Hãy tắm lại một lần nữa sau khi ra khỏi bể bơi để đảm bảo vệ sinh cá nhân và hạn chế nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm qua da.

Nồng nặc mùi thuốc tẩy

Khi hóa chất làm sạch bể bơi (Clo) kết hợp với các tác nhân trên tạo ra một hợp chất kích thích gọi là chloramines và tạo ra một mùi hóa chất. Mùi càng đậm thì hàm lượng chloramines càng nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc Clo trong bể bơi đã giải tỏa và không đủ hàm lượng để tiêu diệt hết vi trùng. Thế nên không phải nước có "mùi hóa chất" là nước đã được tẩy sạch.

Những cách bảo vệ khi đến bể bơi

Không bao giờ đi bơi nếu bị tiêu chảy, da liễu, đến kỳ kinh nguyệt và luôn luôn tắm trước khi vào hồ bơi. Không đi vệ sinh trong hồ bơi.

Không uống nước trong hồ bơi, nếu uống phải hãy súc miệng bằng nước sạch cẩn thận. Nên chuẩn bị đầy đủ kính, mũ bơi trước khi đến hồ bơi.

Tắm tráng cẩn thận sau khi bơi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...