Những nỗ lực trong kiểm soát tỷ lệ tăng dân số

2016-06-26 10:20:41 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Kỳ Sơn là 1 trong 64 huyện miền núi khó khăn nhất cả nước, địa hình hiểm trở, đất bằng chỉ chiếm 1% tổng diện tích tự nhiên, có 192 km đường biên, tiếp giáp với 5 huyện thuộc 3 tỉnh của Lào. Dân số Kỳ Sơn chủ yếu thuộc các dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh, Thổ, Tày, Nùng. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 45,35%.
Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về Quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), 6 tháng qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn đã có những biện pháp, cách làm cụ thể nhằm khiểm soát tỉ lệ tăng dân số trong phạm vi 1%  theo kế hoạch năm 2016.

Với 235 cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ, trong đó, chỉ có 7 cán bộ viên chức Trung tâm Dân số-KHHGĐ, còn lại là cộng tác viên khối, bản ở 21 xã, thị trấn, do vậy nhiệm vụ khá nặng nề.


Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn với chiến dịch tuyên truyền DS-KHHGĐ
Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ ở huyện miền núi miền Tây Nghệ An với nhiều hủ tục còn lạc hậu, nhiều năm qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu với lãnh đạo huyện cũng như triển khai các biện pháp, giải pháp xuống tận cơ sở. 

Ông Mùa Xia Lữ- giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn cho biết, các biện pháp cụ thể để kìm chế, kiểm soát việc tăng dân số ở Kỳ Sơn là: Tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ cũng như những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác Dân số-KHHGĐ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đối với cán bộ Dân số xã, thị trấn. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng, sự đồng thuận của toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình DS-KHHGĐ.  


Năm 2016, Kỳ Sơn phấn đấu kiểm soát tỷ lệ tăng dân số trong khoảng 1%
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng; quan tâm đến biện pháp truyền thông đại chúng theo định hướng ưu tiên cho cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, địa bàn đặc thù và tập trung vào các nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; vị thành niên và thanh niên; lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng nhằm đáp ứng nhanh, thuận tiện nhu cầu tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản  người dân tại vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn rất coi trọng việc nâng cao năng lực cán bộ quản lý hậu cần KHHGĐ, tập huấn bảng kiểm thuốc uống tránh thai cho cộng tác viên và cán bộ viên chức DS-KHHGĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình phân phối và sử dụng phương pháp tránh thai tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm sinh con thứ 3 trở lên. 

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, lồng ghép, nên năm 2015 tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Kỳ Sơn giảm 2% so với năm 2014, tỷ lệ tăng dân số là 1,2%. Qua thống kê, năm 2015, có 3.757 người áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt 80% kế hoạch. 


Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân về KHHGĐ được thực hiện liên tục, nhiều nơi
Năm 2016 này, huyện Kỳ Sơn đặt ra mục tiêu: Dân số trung bình ở mức: 76.551 người; tỷ lệ phát triển dân số giữ ở mức 1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở vào khoảng 2% - 3%; người sử dụng các biện pháp tránh thai là 82%.

Tuy nhiên, theo ông Mùa Xia Lữ, bà con đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú ở vùng sâu, vùng xa vẫn sinh con thứ 3. Nguyên nhân một phần do phong tục, tập quán, nhận thức của đồng bào, nhưng bên cạnh đó có vai trò của lãnh đạo xã và cộng tác viên dân số cơ sở chưa thật sự sâu sát, quyết liệt.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Mùa Xia Lữ cho rằng, 6 tháng cuối năm, cán bộ, nhân viên Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với cơ sở. Lãnh đạo Trung tâm cũng sẽ có những biện pháp, giải pháp kịp thời trình lãnh đạo huyện Kỳ Sơn xem xét, quyết định.   
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15

Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51
Đang tải...