Ninh Bình: Dự án kè sông Vạc chỉ định thầu có thực sự là cấp bách?

2019-03-13 09:03:13 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về Dự án kè đê sông Vạc trên địa bàn xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang thực hiện thi công từ cuối năm 2018 có nhiều dấu hiệu bất thường.

Để thông tin có tính khách quan đa chiều, phóng viên đã có buổi làm việc với Ban quản lí dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình. Làm việc với phóng viên là ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc và một số cán bộ khác của Ban quản lí.


Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Ninh Bình.


Tại buổi làm việc, Ông Vinh cho biết: Dự án kè đê sông Vạc là dự án đảm bảo an toàn chống bão lũ ngăn chiều 1 cách chắc chắn lâu dài, chủ động. Bảo vệ góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống dân sinh của nhân dân trong vùng. Cũng theo ông Vinh thì dự án kè đê sông Vạc là dự án đột xuất cấp bách nên được phép chỉ định thầu. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi đến những tài liệu, hồ sơ thể hiện Dự án là cấp bách chỉ định thầu thì phía Ban quản lí lại cho rằng đây là “tài liệu mật” không thể cung cấp cho báo chí khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Ninh Bình.

Khi được hỏi thêm thông tin về năng lực đơn vị được chỉ định thầu đã từng tham gia thầu hay chỉ định thầu các dự án nào tương tự do Ban quản lí làm chủ đầu tư, Ông Vinh tỏ thái độ khó chịu và cho biết chỉ cung cấp cái gì, thông tin gì nắm được và giới thiệu chúng tôi làm việc với sở Kế hoạch và Đầu tư để biết thêm thông tin.

Để mục sở thị dự án cấp bách mà ông Vinh nói, phóng viên đã có mặt ghi nhận hình ảnh thực tế hiện trường thi công và ý kiến các hộ dân sống cạnh tuyến đê đang thực hiện dự án. Trong thời tiết nắng ấm, tạnh ráo chỉ có một máy xúc đang thực hiện san gạt, không chỉ huy, không giám sát, không bảo hộ lao động, không biển hiệu, chỉ vài công nhân thi công làm kè các hạng mục.


Công trình cấp bách mà chỉ có vài công nhân thi công.


Một máy xúc hoạt động tại công trình cấp bách.


Trước đó, khi phóng viên hỏi về việc người dân phản ánh không có giám sát ở công trình thì ông Trần Ngọc, Tổ trưởng tổ giám sát cho biết "Riêng trong quá trình thi công của nhà thầu thì chúng tôi chỉ làm giám sát chứ không phải là coi nhân công, khi nhà thầu báo nhiệm thu hạng mục công việc hoàn thành của họ thì giám sát đến nhiệm thu, mà không đạt yêu cầu thì giám sát cho dừng lại. Giám sát không phải là người coi nhân công mà ngồi đấy coi người ta làm".

Trao đổi với các hộ dân sinh sống phía trong đê Sông Vạc, nơi dự án đang thi công phóng viên ghi nhận được nhiều ý kiến cùng chung quan điểm là tuyến đê hoàn toàn bình thường, không sạt lở, không sụt lún, không nguy hiểm đến đời sống của người dân.

Chị N. T. H, nhà ngay cạnh đê sông Vạc có chia sẻ với phóng viên “Tôi sống ở đây cũng đã lâu rồi, nhưng chưa thấy khi nào sạt lở, bên trên này họ còn trồng cấy cây cối ở bờ sông”.

Đồng ý kiến với chị N. T. H thì hai người dân khác cũng cho biết thêm từ ngày họ sống ở đây cũng chưa thấy sạt lở gì xảy ra ở những bờ sông này, thậm chí bờ sông vẫn còn vững chắc, nhiều nhà ở cạnh ven sông vẫn cấy rau và trồng cây ở ven sông, đến khi nhà nước có dự án thì họ mới bỏ đi.

Không chỉ một người dân thắc mắc mà rất nhiều người dân cũng không hiểu tại sao Dự án kè đê sông Vạc của Ban quản lí dự án tỉnh Ninh Bình lại là dự án cấp bách để chỉ định thầu. Hơn nữa, nếu thực sự là cấp bách thì với số lượng công nhân đang thi công như vậy có đảm bảo tiến độ cho dự án cấp thiết? Và không biết vì lí do gì khi hồ sơ dự án có thể công khai để người dân cùng dám sát thì Ban quản lí dự án tỉnh Ninh Bình lại cho rằng “tài liệu mật” không thể công khai.


Công ty thầu đủ năng lực được chỉ định thầu mà công nhân làm việc.


Trên thực tế, cũng tại tỉnh Ninh Bình có gói thầu số 1 thi công xây lắp thuộc dự án xử lý cấp bách các vị trí sạt lở mái đê và nâng cấp mặt đê đảm bảo phòng chống thiên tai năm 2017 trên tuyến đê sông Mới và đê Tả sông Vạc huyện Yên Khánh. Tuy được phép chỉ định thầu nhưng nhà thầu đã áp dụng mời thầu rộng rãi để tạo cạnh tranh cho các nhà thầu, chọn nhà thầu tối ưu tiết kiệm nguồn ngân sách… Vậy, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình cùng các bộ ban nghành kiểm tra, xem xét tính cấp bách của dự án trên để trấn an dư luận.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...