Nỗ lực, chung sức xây dựng nông thôn mới

2016-06-07 14:40:50 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thuộc xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Phong trào XDNTM từ lâu đã trở thành làn sóng thi đua sôi nổi khắp các địa phương. Diện mạo của không ít làng quê nhờ “làn sóng” đó mà đang ngày càng “thay da đổi thịt” đặc biệt là những tuyến đường giao thông nông thôn. Từ thực trạng lầy lội bùn đất, bụi mù trắng xóa, không ít tuyến đường đã được bê tông cứng cáp, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế. Và trên những tuyến đường nông thôn mới ấy luôn in đậm dấu ấn của những CCB tiên phong đứng lên kêu gọi người dân hiến đất làm đường, cùng nhau đóng góp kinh phí đổ đường.



CCB Bùi Quang Khải cùng với người vợ của mình


Hiến đất làm đường

Chủ tịch Hội CCB xã Giao Thanh (Giao Thủy - Nam Định), ông Bùi Quang Khải đã có thời gian 10 năm phục vụ trong quân ngũ. Năm 1992, ông trở về quê hương, lúc bấy giờ cuộc sống gia đình hết sức khó khăn nhưng với bản lĩnh, ý chí của người lính cụ Hồ, ông đã lăn lộn, bươn chải đủ nghề, làm việc cật lực, vất vả để kiếm sống và luôn đau đáu ý nghĩ làm gì để phát triển quê hương ngày một đi lên, giúp bà con thoát khỏi cảnh đói nghèo, cùng cực.



Đường làng sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát


Khi phong trào XDNTM được triển khai trên địa bàn xã Giao Thanh, với vai trò lúc bấy giờ là Bí thư của một xóm, ông Khải luôn tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cũng như hội viên CCB và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của phong trào, đồng thời vận động bà con hiến đất làm đường. Ông khẳng định: Lùi đất của nhà mình vào một chút để làm đường thì chính mình và hàng xóm, láng giềng của mình được đi trên con đường đó. Rồi đường mở rộng lại được bê tông hóa, sạch hơn, đẹp hơn, góp phần cho xã hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Đó là “được” chứ không phải “mất”. Để giờ đây, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trở lên đẹp đẽ, tô điểm thêm vào bức tranh quê hương giàu đẹp.

Xây dựng nhà văn hóa khang trang đẹp đẽ

Chưa dừng lại ở công việc “hiến đất làm đường”, bằng sự tín nhiệm của bản thân, CCB Bùi Quang Khải đã hàng ngày đi đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia chung sức đồng thời liên lạc với những người con quê hương đi xa làm ăn thành đạt, các nhà hảo tâm để cùng nhau chung tay góp phần xây dựng nên nhà văn hóa.



Nhà văn hóa xóm Thanh An (Giao Thủy - Nam Định) mới được khánh thành dịp nghỉ lễ 30 - 4 vừa qua


Hiện tại, toàn xã đã có 7/10 nhà văn hóa, Nhà văn hóa mới được khánh thành gần đây nhất là Nhà văn hóa xóm Thanh An - xóm có số hộ dân gần như ít nhất so với các xóm khác trong xã. Nhà văn hóa được khánh thành vào dịp nghỉ Tết độc lập 30-4 vừa qua, thu hút được rất nhiều du khách thập phương cũng như những người con của quê hương, những nhà tài trợ và toàn thể bà con trong xóm, trong xã tham dự trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Công việc bận rộn là thế, gần như một ngày CCB Bùi Quang Khải chỉ ăn cơm ở nhà duy nhất một lần và không cố định bữa trưa hay bữa tối. Hầu hết thời gian ông dành cho công tác xã hội, tuyên truyền, vận động…

Luôn tự hào vì có hậu phương vững chắc

Đằng sau những thành quả đạt được đó đối với CCB Bùi Quang Khải có một hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ, động viên ông mỗi lúc khó khăn để ông yên tâm công tác.

Mặc dù, công việc ở nhà rất bận rộn, gia đình ông có mở một cửa hàng tạp hóa gần như tất bật cả ngày thế nhưng, người vợ hiền - hậu phương đó không một lời kêu ca, than phiền… mà ngược lại còn nuôi dạy hai con nên người.

Để góp phần cùng với địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, ông cùng với các thành viên trọng Hội cựu chiến binh xã đã phát động phong trào vận động Hội viên Cựu chiến binh chung sức, chung lòng giúp nhau xoá nghèo bền vững. Thực hiện phong trào, cấp hội đã bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, thực hiện chuyển đổi ngành nghề, đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, trong thời gian tới, CCB Bùi Quang Khải cùng với các hội viên trong Hội cựu chiến binh xã và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, đồng lòng chung sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...