Nơi thắp sáng niềm tin cho người khiếm thị

2017-12-04 08:35:00 0 Bình luận
Mạnh dạn, tự tin giao tiếp tiếng Anh là sự thay đổi lớn nhất của hơn 20 học viên khiếm thị sau hơn nửa năm tham gia lớp kỹ năng sống.

Đều đặn hai buổi một tuần, bạn Nguyễn Thảo Đan lại hào hứng đến lớp học tiếng Anh và kỹ năng sống ở Hội người mù Quận Đống Đa, trên đường Nguyễn Lương Bằng – TP Hà Nội. Hơn nửa năm qua, lớp học chưa hôm nào vắng bóng học viên.

Với Thảo Đan, dù đôi mắt không còn sáng rõ khiến em đi lại khó khăn, nhưng những kiến thức thu nhận được sau mỗi buổi học chính là động lực khiến Thảo Đan luôn gắn bó với lớp: “Thực sự là khi tham gia lớp học thế này em cảm thấy rất ý nghĩa, em có thể cải thiện vốn từ, giao tiếp với người nước ngoài sẽ bạo dạn hơn, trước cứ gặp người nước ngoài em lại run. Sắp tới em mong là có thể gắn bó nhiều hơn với lớp”.


Lớp tiếng Anh đặc biệt dành cho người khiếm thị. (Ảnh minh họa).


Đến đây, điều ấn tượng nhất với chúng tôi là không khí sôi nổi, mặc dù hầu hết học viên đều là người khiếm thị và ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy đã học ở vài trung tâm tiếng Anh, nhưng bạn Đào Thị Thúy vẫn khó có thể hòa nhập được với chương trình học và các bạn trong lớp. Có lẽ sự tự ti về đôi mắt khiến Thúy cảm thấy khoảng cách với thầy cô, bạn bè ngày càng lớn. Thế nhưng, từ khi đến lớp học của Hội người mù Quận Đống Đa cùng các giáo viên ở Trung tâm Reach trực tiếp giảng dạy, Thúy đã tự tin hơn rất nhiều:

“Trước em rất muốn được học tiếng Anh, nhưng những trung tâm khác thì toàn học sách hoặc máy chiếu, mắt em kém không theo được, ở đây cách học phù hợp với bản thân, em thấy là em có thể tiếp thu được. Trong lớp mọi người đều đồng cảnh như mình thì mình đã hòa nhập được rồi nên không có gì phải tự ti hay ngại ngùng. Các thầy cô trau dồi những kiến thực thiết thực cho cuộc sống. Em cũng thấy tự tin hơn khi ra ngoài xã hội”.

Thường giáo viên là những người truyền cảm hứng học tập cho học viên. Thế nhưng ở đây, sự tập trung, chăm chỉ của các học viên khiếm thị lại là nguồn cảm hứng khiến các thầy cô giáo như có thêm động lực lên lớp mỗi ngày.

Cô giáo Đinh Thị Thỏa Niềm chia sẻ: “Các bạn tham gia lớp học rất đông, rất hào hứng, nhiều khi mình được truyền cảm hứng từ các bạn rất nhiều vì các bạn rất cố gắng và tập trung, thường mình dạy tiếng Anh và hỗ trợ dạy kỹ năng sống. Ví dụ dạy tiếng Anh sẽ phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì mới đọc lại được nhưng ở đây các bạn chỉ cần đọc qua là có thể lặp lại luôn, vì các bạn rất tập trung, rất cố gắng, tinh thần học tập rất tốt”.

Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện tiếp cận với những kiến thức mới, được hòa đồng trong môi trường những người cùng cảnh ngộ, người khiếm thị nói riêng và những người khuyết tật nói chung sẽ có thêm động lực để đến gần hơn với ước mơ trong cuộc sống. Vì vậy, lớp học tiếng Anh và kỹ năng sống cho người khuyết tật ở quận Đống Đa – Hà Nội là mô hình tốt, cần được nhân rộng để người khuyết tật có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng, tự tin vươn lên khẳng định giá trị bản thân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...