Nước sinh hoạt bị vàng đục ở Đa Phước: Do người dân ít dùng?
Liên quan đến sự việc nước sinh hoạt ở xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị vàng đục, ông Trần Kim Thạch - Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng nước (Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - Sawaco) cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đại diện Tổng Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đến địa phương kiểm tra và lấy mẫu nước. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy chất lượng nước đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho cư dân theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Theo ông Thạch, nhà máy nước ngầm Bình Hưng là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch sau xử lý cho xã Đa Phước và xã Phong Phú (huyện Bình Chánh). Tuy quy trình khá chặt chẽ, nhưng trong quá trình cung cấp nước, một số khoáng chất như sắt, mangan, kẽm,… theo thời gian sẽ kết hợp với lượng Clo dư gây ra hiện tượng lắng cặn trên đường ống. Vì vậy, một số thời điểm khi có xáo trộn thủy lực kéo theo cặn lắng trong đường ống nên nước sinh hoạt có hiện tượng màu vàng đục.
Ngoài ra, đại diện Sawaco cho rằng, khu vực Đa Phước cũng là nơi mật độ dân cư khá thưa thớt, người dân ít sử dụng nước nên vận tốc nước di chuyển thấp. Vì vậy, nước ở đây dễ gặp tình trạng vàng đục.
“Nguồn điện tại Công ty Bình Hưng không phải nguồn điện ưu tiên. Khi mất điện, từ 1 – 2 tiếng sau khi có điện, hệ thống dẫn nước sẽ tự động xả lắng cặn, dẫn đến tình trạng bị đục”, ông Thạch cho biết.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.