Phần thưởng của Bác Hồ

2015-10-26 01:01:51 0 Bình luận

Có lẽ chưa có một vị  lãnh tụ nào trên thế giới lại sâu sát, theo dõi phong trào thi đua, động viên, khích lệ quần chúng nhân dân như bác Hồ, tình cảm của Bác thật sâu nặng, khó quên .


Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Bác Hồ về thăm Hải Dương, trong buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân, Bác đã nêu gương nhiều địa phương trong tỉnh Hải Dương thi đua sản xuất giỏi, xây dựng hợp tác xã, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa xã hội. Bác nêu gương điển hình xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Bác nói: “Nếu các hợp tác xã đều tiến bộ như: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hiệp An, Kinh Môn… thì Hải Dương sẽ là một tỉnh kiểu mẫu ở miền Bắc nước ta…”.  Sau đó Bác về thăm xã Ứng Hòe đang chống úng dọc đường 17, về thăm xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang một xã có thành tích chống úng khá nhất tỉnh, Bác đến tận nơi nhân dân đang chống úng cứu lúa, Bác lên guồng đạp nước cùng với đồng chí Nguyễn Chương (lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy), đồng chí Trần Quý Kiên (Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực). Bác vừa đạp guồng nước, vừa động viên khích lệ nhân dân và vận đọc hai câu thơ trong Truyện Kiều:


                              “Trăm năm trong cõi người ta

                         Chống úng thắng lợi mới là người ngoan”


Bác ân cần, gần gũi thăm hỏi những người nông dân đang vất vả ngày đêm chống úng cứu lúa, rồi Bác thăm nhà máy xay Ninh Giang, nói chuyện với cán bộ và nhân dân, lời thăm hỏi, động viên của Bác đã là động lực thi đua lao động, sản xuất của nông dân Hải Dương vượt lên khó khăn, đã suất hiện nhiều nhân tố tích cực được Bác khen ngợi và tặng thưởng: Ngày 25 tháng 7 năm 1964, Bác Hồ tặng Huy hiệu của Bác cho cụ Nguyễn Văn Yên, 65 tuổi ở hợp tác xã Hồng Thái về thành tích trồng cây. Tặng cờ thưởng luân lưu cho cán bộ và nhân dân xã Hồng Thái về thành tích làm thủy lợi.


Ngày 15 tháng 2 năm 1965, cùng đi với Bác có Phó Thủ tướng Phạm Hùng, Bác khen ngợi thành tích làm thủy lợi của địa phương, Bác căn dặn: “Đồng bào và cán bộ Hồng Thái chớ nên tự mãn với thành tích ban đầu mà cần phải cố gắng hơn nữa”.

Tháng 8 năm  1965, Bác Hồ tặng thưởng 11 Huân chương Lao động cho nhân dân và cán bộ Hải Dương về thành tích làm thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và các công tác xã hội khác, xã Hồng Thái được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 Huân chương khác hạng Ba.


Ngày 9 tháng 10 năm 1965, Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người cho ông Nhiêu ở thôn Bắc Bối đã có thành tích làm bèo hoa dâu, cải tiến kỹ thuật, đạt hiệu quả kinh tế.


Ngày 27 tháng 10 năm 1966, Bác Hồ tặng Huy hiệu cho chị Ngô Thị Kim Thoa là kiện tướng làm thủy lợi ở Hồng Thái.


Ngày 1 tháng 6 năm 1966, Bác tặng Huy hiệu cho thầy giáo Phạm Văn Muôn, Hiệu trưởng mẫu giáo có thành tích xây dựng phong trào đi học, 3 năm liền đạt chiến sỹ thi đua của ngành giáo dục.


Những phần thưởng cao quý mà Bác Hồ giành cho các đơn vị, cá nhân ở huyện Ninh Giang, Hải Dương là nguồn động lực to lớn cổ vũ tinh thần cho con người và mảnh đất giàu truyền thống nơi đây. Thời gian đã đi qua nhưng những phần thưởng của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị.


Ảnh: Bác Hồ guồng nước, chống úng tại Mai Xá, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương, ngày 26 tháng 07 năm 1962 ( Tư liệu của huyện Ninh Giang)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...