Phát động thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai

2018-10-29 10:37:44 0 Bình luận
Ngày 26-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai năm 2019. Chương trình mang chủ đề “Những trái tim khát vọng”.

Một tiết mục biểu diễn của người khiếm thị trong Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ nhất. (Ảnh: Báo Tin tức)


Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng”.

Sự kiện được coi là sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật; khuyến khích họ tự tin thể hiện tài năng, năng khiếu trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật của mình, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho người khuyết tật. Qua đó, chương trình góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đối tượng dự thi là người khuyết tật có đủ sức khỏe để tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày, được tuyển chọn từ phong trào văn hóa, văn nghệ của các địa phương qua sơ tuyển hoặc phát hiện, giới thiệu do các tổ chức thành viên của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện.

Hình thức dự thi gồm các thể loại ca, múa, nhạc, với chủ đề về quê hương, đất nước, tình yêu Tổ quốc, tình yêu thương, lòng nhân ái đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền trên cả nước.

Hội thi sẽ được tổ chức làm hai vòng. Vòng sơ khảo tổ chức tại ba khu vực trong tháng 1 năm 2019, mỗi địa phương được đăng ký không quá ba tiết mục dự thi. Các đoàn có tiết mục xuất sắc ở vòng thi khu vực sẽ được ban giám khảo lựa chọn, quyết định tiếp tục dự thi ở vòng chung kết.

Chung kết và đêm Gala trao giải công diễn các tiết mục xuất sắc và tri ân các nhà tài trợ diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi thể loại biểu diễn đều có bộ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải khuyến khích cho các tiết mục. Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn theo số lượng tiết mục được giải và thứ hạng giải.

Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ nhất diễn ra năm 2014 và thu được nhiều thành công.

Qua 26 năm hoạt động, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là hơn 3.000 tỷ đồng. Qua đó, đã trợ giúp cho hơn 12 triệu lượt đối tượng.

Ngoài ra Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, bảo đảm các quyền khác của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Cụ thể như, tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và nhà tài trợ; giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng khuyết tật”; Hội ngộ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh là người khuyết tật…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...