Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

2018-06-21 08:48:03 0 Bình luận
Ngày 20/6, tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu.

Đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Lào. Ảnh: TTXVN


Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai Quốc hội.

Hai bên đánh giá cao các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ giữa các cơ quan Quốc hội hai nước cũng như sự phối hợp hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại Quốc hội, đặc biệt tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Định đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước cũng như trong giám sát thực hiện pháp luật, ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước cần nỗ lực cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống quan hệ lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Pany Yathotu khẳng định công trình Nhà Quốc hội mới của Lào chuẩn bị được thi công là quà tặng vô cùng ý nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, là biểu tượng và di sản vô giá của tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào để lại cho các thế hệ sau này. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu nhất trí hai bên cùng phối hợp thúc đẩy, tạo điều kiện cho dự án này được triển khai thuận lợi, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

* Cùng ngày, tại buổi tiếp Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavanh Keobounphanh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ biết ơn và trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ hai nước đối với sự phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào cũng như tình đoàn kết, keo sơn giữa phụ nữ hai nước, vừa là đồng chí, vừa là chị em thân thiết. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Lào và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt trong việc giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc mừng đồng chí Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavanh Keobounphanh mới được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì những đóng góp cho quan hệ hai nước.

* Sáng ngày 20/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh của Lào tại Thủ đô Vientiane, viếng thăm Chùa That Luang, biểu tượng thiêng liêng của nước CHDCND Lào. Phó Chủ tịch nước cũng tới thăm và nói chuyện tại Trường Năng khiếu và Dân tộc nội trú thuộc trường Đại học Quốc gia Lào, trao tặng 5 bộ máy vi tính phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trường. Trường Năng khiếu và Dân tộc nội trú là nơi đào tạo các tài năng của đất nước Lào. Trường được xây dựng từ năm 2006 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm trụ sở Công ty Viễn thông Star Telecom - liên doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), nhà cung cấp dịch vụ dịch vụ internet 4G chất lượng cao và hiện đại nhất tại Lào, với gần 3 triệu thuê bao di động, chiếm 52% thị phần Lào.

Phó Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ một số doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, hoạt động hiệu quả tại Lào trên các lĩnh vực lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm, khai khoáng, xây dựng và dịch vụ khách sạn. Phó Chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các dự án theo hướng hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Phó Chủ tịch nước chúc các doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều thành công mới trong đầu tư, kinh doanh tại thị trường Lào, đồng thời luôn tuân thủ luật pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội đối với sở tại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào cũng như quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vientiane và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện bà con Việt kiều và học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào. Phó Chủ tịch nước đã thông báo cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và những vấn đề thời sự đáng chú ý trong nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến quyền lợi và cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng, thường xuyên đề nghị Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương của Lào tạo mọi điều kiện cho người Việt Nam và người gốc Việt ở Lào được sinh sống, làm ăn ổn định và thuận lợi.

Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi bà con duy trì truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, giữ gìn truyền thống dân tộc, tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật, phong tục tập quán của sở tại, góp phần gắn kết và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 80 phần thưởng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các em học sinh gốc Việt tiêu biểu trên khắp đất nước Lào.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...