Phố đi bộ quanh Hồ Gươm không phải nơi bày bán hàng bừa bãi

2016-10-06 14:51:10 0 Bình luận
Ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã nhấn mạnh như vậy khi nói về việc triển khai một số tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận thời gian qua tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra sáng 6/10.
“Hồ Gươm khác hoàn toàn với khu vực phố cổ, là đi bộ không chứ phải là chỗ để bày bán bừa bãi vì Hồ Gươm còn là không gian văn hóa. Cho nên chúng ta không tham tổ chức dịch vụ thương mại một cách bừa bãi. Chúng tôi cũng đang cố gắng làm tốt vấn đề tổ chức giao thông, chấn chỉnh hiện tượng "chặt chém" trông giữ xe…” - ông Khôi nói.

Liên quan đến việc triển khai phố đi bộ tại khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm), ngày 4-4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 382/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội. Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại thời điểm này chưa phù hợp vì đang triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm không phải nơi bày bán hàng bừa bãi
Phố đi bộ khu vực Hồ Gươm (góc phố Tràng Thi), Hà Nội vừa triển khai vào đầu tháng 9-2016 và các dịp cuối tuần (từ tối thứ Sáu đến hết tối Chủ nhật).

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cho rằng trong thời gian hai năm qua, việc triển khai không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội của UBND quận Hoàn Kiếm còn nhiều mặt tồn tại, cần có tổng kết và đánh giá.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với yêu cầu: Thống kê, kiểm soát, quản lý chất lượng các hoạt động: khách sạn, nhà hàng, quán hàng, hệ thống WiFi, chấn chỉnh các đơn vị sắp xếp tổ chức trông giữ xe...

Quận Hoàn Kiếm cũng có nhiệm vụ đánh giá những nội dung chưa đạt yêu cầu, dư luận và báo chí nêu, tập trung khắc phục (bán hàng rong, vệ sinh môi trường, thái độ phục vụ, phương thức phục vụ du khách, chất lượng dịch vụ phục vụ, chất lượng các mặt hàng, chỉ dẫn du lịch...).

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng giao quận Hoàn Kiếm khẩn trương triển khai cải tạo chỉnh trang nâng cấp mặt tiền các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội hiện hữu. Vận động nhân dân cùng thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp.

Trước đó vào cuối tháng 9-2016, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất phạm vi mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội gồm bảy phố và hai ngõ gồm: Phố Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Nguyễn Siêu, Đào Duy Từ (đoạn từ Hàng Buồm đến Hàng Chiếu), ngõ Cầu Gỗ, phố Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, ngõ Trung Yên. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đó là các tuyến phố trong diện cần được bảo tồn và hội đủ yếu tố tương đồng với các tuyến phố đi bộ đang triển khai. Khu vực này còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...