Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

2019-05-06 14:54:24 0 Bình luận
Sáng 6/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ nhằm ghi nhận các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói chuyện với cử tri. Ảnh: VGP/Hải Minh


Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và xã Tân Long - một trong 6 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ với trên 90% diện tích là núi đá.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH đã thông tin tới cử tri những nội dung chính của kỳ họp thứ 7, dự kiến diễn ra từ ngày 20/5-14/6, những nét lớn của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

Các ý kiến phát biểu của cử tri tập trung vào những vấn đề như mức hỗ trợ phát triển hạ tầng của Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có công; biên chế giáo viên; chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn bản; nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn; chế độ hỗ trợ đối với trẻ mầm non miền núi…

Cử tri Phạm Tuấn Tú kiến nghị Nhà nước tăng mức hỗ trợ cho phát triển hạ tầng và phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn, đẩy nhanh việc bố trí vốn.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Huệ nêu do dân số cơ học tăng dẫn đến tăng số lượng học sinh và số lớp, đồng thời theo chương trình giáo dục mới cấp tiểu học quy định thêm ngoại ngữ và tin học là hai môn bắt buộc, do đó kiến nghị Nhà nước bổ sung biên chế hằng hăm đối với giáo viên đứng lớp từ 1,5 lên 1,7 giáo viên/lớp đối với cấp tiểu học; từ 1,9 lên 2 giáo viên/lớp với cấp trung học cơ sở.

Cũng liên quan đến ngành giáo dục, cử tri Vũ Kim Cúc đề xuất bổ sung chế độ cho học sinh lứa tuổi nhà trẻ ở các vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ hỗ trợ học phí, tiền ăn trưa như trẻ mẫu giáo.

Về chế độ chính sách đối với người có công, cử tri Nguyễn Sơn Thủy kiến nghị nên “thông tuyến” việc khám chữa bệnh cho người có công bởi hiện nay, nhiều người có công đã cao tuổi nên thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh cần được đơn giản hóa; tăng cường chế độ, chính sách đối với người hoạt động đoàn thể ở cơ sở.

Trong khi đó, cử tri Lăng Khánh Hoan cho rằng việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, cần đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường, đặc biệt tại những khu vực khai thác mỏ.


Cử tri Phạm Tuấn Tú phát biểu. Ảnh: VGP/Hải Minh


Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng những ý kiến, kiến nghị của cử tri rất xác đáng và cũng là mối quan tâm chung của cử tri cả nước.

Về chương trình 135, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ đặc biệt quan tâm, nên đã đang và sẽ luôn ưu tiên dành nguồn vốn thực hiện chương trình này, kể cả việc huy động thêm nguồn vốn ODA để hỗ trợ triển khai chương trình trên cả nước như vừa qua.

Về giáo dục, Phó Thủ tướng khẳng định ở đâu có trường học, ở đó phải có giáo viên. Tuy nhiên nguồn lực cho giáo dục và y tế rất lớn trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, do đó việc tính toán biên chế đối với ngành giáo dục phải gắn liền với việc nâng cao hiệu quả đồng thời quan tâm đến nhu cầu thực tiễn.

Chia sẻ với khó khăn của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34 ngày 24/4/2019, trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Cũng tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Tân Long và huyện Đồng Hỷ đã trực tiếp giải đáp các ý kiến của cử tri trong thẩm quyền quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...