Liệu phường Mai Dịch có "làm ngơ" cho điểm trông giữ xe trái phép tại phố Trần Vĩ?

2019-05-20 11:48:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thì phường Mai Dịch phải có báo cáo về điểm trông giữ xe trái phép tại phố Trần Vĩ trước ngày 18/5. Chủ tịch phường Mai Dịch cho biết sẽ xử lý, chấm dứt hoạt động. Nhưng theo ghi nhận của PV vào ngày 20/5 các điểm trông giữ xe vẫn hoạt động bình thường, thậm chí lượng xe ra vào có dấu hiệu tăng hơn trước?

Trước đó báo chí đã phản ánh, qua quá trình kiểm tra, tổ công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều điểm trông giữ phương tiện xây dựng lều lán trái phép ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Tại thời điểm kiểm tra, BCĐ 197 phường Mai Dịch không xuất trình được hồ sơ, kế hoạch triển khai thực hiện KH số 03/KH - BCĐ ngày 7-3-2019 của BCĐ 197 thành phố.



Một số điểm như ngõ 4, phố Trần Vỹ - Nguyễn Khả Trạc có 1 bãi trông giữ phương tiện diện tích hơn 4.000m2. Cuối phố Trần Vỹ có 3 điểm, trong đó 1 bãi xe có diện tích 2.500m2 xây dựng lều lán, 1 bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng khoảng 1.000m2 và nhiều hàng quán rửa xe trái phép...

BCĐ 197 thành phố đã yêu cầu BCĐ 197 phường Mai Dịch có báo cáo cụ thể về trách nhiệm trong quản lý Nhà nước đối với các điểm vi phạm. Đồng thời, báo cáo chi tiết về các điểm trông giữ phương tiện trên gửi về BCĐ 197 thành phố trước ngày 18/5.

Sau khi có chị thị của BCĐ 197 thành phố Hà Nội, PV có trao đổi nhanh qua điện thoại với lãnh đạo phường Mai Dịch và được cho biết, vụ việc này Ban Chỉ Đạo 197 đã lập biên bản tại phường rồi, bây giờ chúng tôi đang tập trung làm báo cáo giải trình trước 18/5. Chỗ đấy quan điểm của phường là làm quyết liệt, chắc chắn sẽ dẹp chỗ đó.






Ghi nhận tại bãi xe nằm trên phố Trần Vĩ ngày 19-20/5 lượng xe ra vào gửi xe tại đây vẫn diễn ra bình thường, không hề thấy có động thái xử lý nào của phường Mai Dịch về bãi xe này. Theo tìm hiểu của PV tại bãi xe có diện tích 2.500 m2 xây dựng lều lán, 1 bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng khoảng 1.000 m2 và nhiều hàng quán rửa xe trái phép thì xe được gửi tại bãi xe cả ngày lẫn đêm đối với xe 16 chỗ là 80.000 nghìn đồng, còn theo tháng trọn gói là 1,4 triệu - 1,5 triệu, các xe to 45 chỗ là 1,8 triệu. Đối với xe gửi theo tháng sẽ có nốt điểm và phiếu, còn các xe gửi theo ngày thì cứ vào ngày nào đưa tiền mặt ngày đó là được gửi xe tại đây.




Không rõ phường Mai Dịch đã có động thái nào về các điểm trông dữ xe trái phép này chưa, liệu rằng câu nói của lãnh đạo phường Mai Dịch trả lời phóng viên trước thời hạn phải gửi báo cáo tới BCĐ 197: "Chỗ đấy quan điểm của phường là làm quyết liệt, chắc chắn sẽ dẹp chỗ đó" có thực hiện được không? khi mà đến thời điểm hiện tại lượng xe ra vào gửi tại đây vẫn diễn ra bình thường, thậm chí có dấu hiện gia tăng. Đối với một bãi xe không phép chưa nói đến việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phường, chỉ cần quan tâm đến việc không kê khai nộp thuế vẫn tồn tại trên một diện tích lớn với nhiều phương tiện được gửi ở đây nguồn thu mỗi ngày thì sẽ chảy vào túi của ai? Liệu có lợi ích nhóm nào không?

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, trách nhiệm của UBND và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra kiên quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về những vi phạm. Trường hợp cần thiết, các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có thể bị tạm dừng điều hành cho đến khi xử lý xong vi phạm.

Dư luận và người dân rất mong mỏi UBND nhận quận Cầu Giấy thanh, kiểm tra để trả lời rõ trước công luận. Dư luận đang mong chờ "lời hứa" của ông chủ tịch phường Mai Dịch sẽ thực hiện như thế nào? 

Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...