Phụ nữ - đừng mặc áo ngực thường xuyên
Cơ thể thường xuyên phải thải độc tố qua da như mồ hôi, các khí thoát ra từ lỗ chân lông... Mặc áo ngực thường xuyên có thể khiến cho da bị bí, thoát mồ hôi kém, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại phát triển.
Kích ứng da là một trong những tác dụng phụ của việc mặc áo ngực thường xuyên. Mặc một chiếc áo ngực trong thời gian dài, đặc biệt là trong khi ngủ sẽ có nguy cơ kích ứng da, ngứa và đỏ da. Thậm chí, dây đai có thể để lại vết rạn trên da.
Nếu không để vùng ngực được tự do lúc nào, móc và dây đai của áo ngực sẽ để lại những vết đỏ, sau đó xuất hiện những đốm đen trên vai, lưng và ngực.
Thiết kế của áo ngực tác động trực tiếp đến phần ngực, lưng và phần dưới của ngực. Dây áo quá chật có thể gây thắt cơ ngực, do đó cản trở lưu thông máu đến ngực và cánh tay. Ngoài ra, chiếc áo ngực thể thao thường bó chặt có thể gây tổn hại tới các mô vú nếu mặc chúng thường xuyên.
Những cơn đau lưng đột ngột cũng có thể là do chiếc áo ngực đang mặc. Mặc áo ngực cả ngày có thể tạo ra một áp lực tối đa trên lồng ngực, gây đau lưng.
Những nơi ấm và ẩm ướt là môi trường yêu thích cho nấm và vi khuẩn tấn công. Mặc áo ngực cả ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển và gây bệnh.
Chính vì những lý do trên đây mà trên thế giới có hẳn một ngày “No Bra” (ngày không mặc áo ngực) và được nhiều quốc gia hưởng ứng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.