Phú Yên: Gần 1.100 gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở

2018-06-24 14:57:13 0 Bình luận
Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, qua 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối triển khai hai chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng đã có gần 1.100 gia đình NCC được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Đối với Quyết định số 22, đến nay tổng số hộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là 1.021 hộ, với kinh phí hỗ trợ hơn 32,2 tỷ đồng (590 hộ xây mới và 431 hộ sửa chữa). Trong đó, từ nguồn vốn ngân sách đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 746 hộ với số vốn gần 22,8 tỷ đồng và từ các nguồn vốn khác (Cá nhân, tổ chức, Hội đoàn thể) đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 275 hộ với nguồn kinh phí hỗ trợ 9,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ cho gia đình NCC cải thiện nhà ở theo Quyết định 20 là 74 hộ. Trong đó, 36 hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí 1,2 tỷ đồng và 38 hộ gia đình được hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Phú Yên, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với gia đình NCC đã thể hiện rõ nét trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tác động tích cực đến sự phát triển, ổn định tình hình chính trị, kinh tế- xã hội địa phương. Trước khi hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, phần lớn nhà ở của các hộ thuộc diện được hỗ trợ nằm xen lẫn rải rác trong khu dân cư, đời sống khó khăn, nhà vệ sinh còn thô sơ, tạm bợ. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số lượng không nhỏ các hộ gia đình NCC với cách mạng không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Qua kiểm tra thực tế kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở của gia đình NCC được hỗ trợ tại các địa phương cơ bản đảm bảo theo quy định: Nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, đảm bảo về diện tích tối thiểu, hồ sơ giải ngân và hoàn công đảm bảo theo hướng dẫn của các bộ, tỉnh; huy động được sự chung tay, đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng lại nhà ở khang trang hơn với kinh phí lớn hơn so với kinh phí được hỗ trợ.

Đạt được kết quả cao trong trong việc thực hiện chính sách nhà ở cho gia đình NCC ở Phú Yên, theo Sở Xây dựng, mặt thuận lợi cơ bản là trong thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã xác định cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, là chương trình mục tiêu để giải quyết các chính sách xã hội. Các chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ góp phần giúp việc thực hiện thành công chương trình, đề án nhà ở cho người có công với cách mạng. Với sự đồng thuận, quan tâm, chia sẻ thể hiện lòng nhân ái, tương thân tương trợ trong cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng góp để hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, từ đó số lượng nhà được xây dựng mới, sửa chữa cải tạo hàng năm tăng lên đáng kể. Các tổ chức, hội đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các hộ xây dựng nhà ở, tận dụng khả năng cao nhất việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng nhà ở.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, dù có nhiều thuận lợi nhưng trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho NCC trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, nguồn quỹ thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở phần lớn từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn hạn chế, được cấp chậm nên chưa chủ động, làm ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng nhà ở. Do ảnh hưởng của thiên tai, tình hình giá cả thị trường thường xuyên biến động, có không ít trường hợp đã được hỗ trợ nhưng do mức hỗ trợ chưa cao nên chất lượng nhà ở thấp dẫn đến sau thời gian sử dụng ngắn đã xuống cấp.

Vì vậy, để việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến hiệu quả hơn, theo Sở Xây dựng, cần đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác từ cộng đồng. Đó là, vận động các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân cùng tham gia đóng góp bằng tiền, ngày công, hiện vật…, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ như: cát, đá, sỏi, gỗ…nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ để nâng cao chất lượng nhà ở. Thứ hai, là cần có cơ chế lồng ghép nhiều chính sách như vừa có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vừa tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách để có thể tăng vốn hỗ trợ cho các hộ thật sự khó khăn có điều kiện cải thiện chỗ ở tốt hơn.


Ông Bùi Xuân Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP An Hưng trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình NCC Phí Thị Nguột ở P.9. Ảnh Kim Liên

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...