Quận Thanh Xuân sẽ có tuyến phố đi bộ

2016-08-03 09:50:12 0 Bình luận
Đây là thông tin được ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân thông báo tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 2/8. Dự kiến, vào quý I, năm 2017 tuyến phố sẽ được vận hành.


Theo đó, Quận Thanh Xuân đã xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại dịch vụ đêm tại tuyến phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc với quy mô dự kiến: Cải tạo, chỉnh trang toàn bộ các công trình kiến trức, hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến đường Nguyễn Quý Đức kết hợp nâng cấp các công trình công cộng lân cận tạo không gian vui chơi, văn hóa cho khách du lịch, tham quan.

Tại tuyến phố này, theo ông Thái sẽ bố trí các quầy bán hàng di động và các công trình hạ tầng, phục vụ đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy mỹ quan đô thị. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tổ chức các buổi lễ hội đường phố, đường hoa, hoạt động triển lãm văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật góp phần quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh, thương mại tự phát, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng thu ngân sách cho quận.

Ông Thái cho biết, hiện Thành phố đã chấp thuận chủ trương này, Quận Thanh Xuân đã xin ý kiến các sở, ngành (sở xây dựng, sở giao thông), hiện quận đang hoàn tất nốt một vài thông số kỹ thuật. Dự kiến đến quý 1 năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến phố này.

Được biết đây là một trong những điểm mới mà UBND Quận Thanh Xuân thực hiện của “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”. Theo đó UBND Quận đã đầu tư lắp đặt 10 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn các phường, phục vụ nhu cầu của nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng 11 tuyến ngõ, phố văn minh đô thị trên địa bàn quận theo hình thức khoán quản và xã hội hóa, đảm bảo 9 tiêu chí văn minh đô thị do Quận đề ra.

Quận Thanh Xuân cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 30 bốt tuần tra nhân dân với hệ thống camera giữa quận và 11 phường với 192 camera (mỗi phường có 1 hệ thống với 16 mắt camera) bằng nguồn vốn ngân sách. Hệ thống camera các phường sẽ được kết nối với công an quận, quận ủy, UBND quận để nắm bắt thông tin chỉ đạo kịp thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị của quận và phường.

Quận Thanh Xuân cũng đã hoàn thành cải tạo, chỉnh trang mặt tiền nhà các hộ dân dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn. Ông Thái cho biết, Quận không giành tiền ngân sách cho việc chỉnh trang tuyến đường Lê Trọng Tấn, đây là hoạt động xã hội hóa. Quận chỉ mất công họp với các hộ gia đình tại tuyến đường này để vận động, thuyết phục chỉnh chang mặt tiền.

Quận Thanh Xuân, tiếp tục chuẩn bị đầu tư, cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường Nguyễn Trãi thành tuyến phố kiểu mẫu, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng (vỉa hè, cây xanh, bồn hoa, dải phân cách, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hạ ngầm đường dây điện, cáp, viễn thông chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu). Dự kiến năm 2016, mở 11 điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát phục vụ nhân dân trên địa bàn 11 phường (trong đó đã hoàn thành, đưa vào vận hành đối với 2 điểm tại phường Hạ Đình, Trung tâm Dạy nghề quận).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...