Quảng Bình thiết thực chăm lo đời sống người có công

2018-06-24 14:53:01 0 Bình luận
Những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng(NCC), đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách.

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách

Năm 2017, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tặng gần 28.000 suất quà của Chủ tịch nước; 60 suất quà của UBND tỉnh và hơn 15.000 suất quà của các địa phương cho NCC nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng. Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 373 trường hợp; chế độ trợ cấp 1 lần cho 4.891 trường hợp và giải quyết các chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho NCC, thân nhân NCC. Tổ chức đối thoại trực tiếp với 600 NCC và thân nhân tại 2 phường ở thị xã Ba Đồn. Trao tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá trên 60 triệu đồng từ nguồn vận động đóng góp của CBCNVC thuộc Sở. Tổ chức Đoàn gồm 45 đại biểu NCC tiêu biểu ra Hà Nội gặp mặt lãnh đạo Trung ương và thăm một số khu di tích lịch sử. Tổ chức điều dưỡng tập trung cho NCC và thân nhân NCC trong tỉnh được 23 đợt với 2.318 trường hợp, điều dưỡng cho đối tượng ngoài tỉnh được 4 đợt với 227 trường hợp tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC; hướng dẫn các địa phương giải quyết điều dưỡng tại gia đình cho hơn 8,1 nghìn NCC và thân nhân.



Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quảng Bình đã tổ chức tặng gần 28.000 suất quà của Chủ tịch nước, gần 400 suất quà của UBND tỉnh, hơn 12.000 suất quà của cấp huyện, hơn 18.000 suất quà cấp xã và hơn 1.000 suất quà của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với tổng trị giá gần 10,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 36 nhà tình nghĩa trị giá gần 1,4 tỷ đồng từ các nguồn huy động, đóng góp và tặng nhiều sổ tiết kiệm tình nghĩa cho NCC; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp "Về Bến Long Đại" tại Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn ở Bến phà Long Đại; tổ chức Hội nghị biểu dương NCC tiêu biểu của tỉnh và tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho 60 NCC tiêu biểu trị giá 78 triệu đồng; phối hợp, tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc “Màu hoa đỏ” và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, đồng thời chỉ đạo các địa phương đồng loạt thực hiện lễ thắp nến tri ân cho toàn bộ 84 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức đêm giao lưu - tri ân NCC phát sóng trên QBTV; đồng thời phối hợp mở chuyên mục kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức đưa Đoàn gồm 10 NCC tiêu biểu của tỉnh về dự Hội nghị biểu dương toàn quốc, tại Hội nghị có 1 đại biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 9 đại biểu được tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH…

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lễ viếng các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh và Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; kiểm tra tu sửa, nâng cấp mộ, nghĩa trang năm 2017; trình kinh phí hỗ trợ 413 thanh niên xung phong đợt 13 và tiếp tục thẩm định trên 800 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 40/2011/QĐ của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra 23 địa danh là nhà tù của địch trong kháng chiến báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo của Bộ; thẩm định, chuyển hơn 50 hồ sơ để giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh; 43 hồ sơ truy tặng, 1 hồ sơ phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 4 hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; trình Bộ LĐ-TB&XH suy tôn liệt sĩ 17 trường hợp; đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 337 trường hợp và đề nghị tra cứu lại số Bằng Tổ quốc ghi công cho 236 trường hợp; trình UBND tỉnh xét hồ sơ liệt sĩ cho 5 trường hợp; tham mưu trả lời 161 đơn thư và chuyển 17 đơn cho cơ quan giải quyết theo thẩm quyền…

Đảm bảo thực hiện đúng các chính sách an sinh xã hội

Đến hết Quý II/2018, tỉnh Quảng Bình đã giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 467 trường hợp, trợ cấp 1 lần 2.725 trường hợp, ưu đãi giáo dục - đào tạo 19 trường hợp, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 5 huyện, thị xã, thành phố, giải quyết công tác liên quan đến quản lý hồ sơ cho 4.960 lượt. Tham mưu tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp; thăm và tặng 40.285 suất quà cho NCC nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 7,292 tỷ đồng. Điều dưỡng tập trung được 10 đợt với 915 NCC và thân nhân. Tham mưu Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng thời chuẩn bị tổ chức vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018. Giải quyết di chuyển, xác nhận, trả lời thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ cho 132 trường hợp; phối hợp với thân nhân liệt sĩ lấy mẫu hài cốt gửi giám định gen cho 7 trường hợp; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH huyện Lệ Thủy, Bố Trạch tổ chức tiếp nhận, an táng và lấy mẫu 7 hài cốt liệt sĩ gửi giám định ADN. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ đón nhận, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô năm 2017 - 2018 tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, đồng thời lấy 18 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi giám định AND. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xây dựng, tu sửa nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND TP. Đồng Hới khảo sát lựa chọn và giới thiệu xin ý kiến UBND tỉnh địa điểm xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh theo chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy.



Tỉnh Quảng Bình đã trình Bộ LĐ-TB&XH giám định lại thương tật cho 1 trường hợp; giới thiệu Hội đồng Giám định y khoa tỉnh giám định bệnh tật bị nhiễm chất độc hóa học cho 29 đối tượng, giám định lại thương tật 2 trường hợp. Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 143 trường hợp. Trình Bộ LĐ-TB&XH suy tôn liệt sĩ cho 17 trường hợp, trong đó 14 trường hợp đã được công nhận. Phối hợp với Sở Nội Vụ thẩm định hồ sơ trợ cấp Thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐTTg trên 600 hồ sơ. Tham mưu chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc thu hồi đối tượng bị đình chỉ trợ cấp ưu đãi NCC sau thanh tra, đồng thời tổng hợp tình hình thu hồi trên toàn tỉnh báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. Tham mưu hồ sơ xét truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đến nay đã có Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng 22 Mẹ (12 Mẹ truy tặng năm 2018; 10 Mẹ truy tặng cuối năm 2017); chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 5 trường hợp và 1 trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập. Trả lời đơn thư cho 102 trường hợp, chuyển đơn 5 trường hợp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...