Quảng Ninh: Bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh

2019-07-05 21:53:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Chiều 5/7/2019, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu dự kỳ họp.
Trước đó, ngày 27/6/2019, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu dự kỳ họp.


 Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, nguyên quán huyện Từ Liêm, Hà Nội), là Tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Thắng hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; từng trải qua các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký (sinh năm 1972, nguyên quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Xuân Ký hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, từng là Bí thư Thành ủy Móng Cái, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Đọc (có đơn xin thôi trước 6 tháng so với thời điểm nghỉ hưu) và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Long (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2019); miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã được tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu đồng ý tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhQuảng Ninh mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.


 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ


Trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với cá nhân đồng chí. Đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng và nhân dân giao phó. Với trọng trách mới, Tân Chủ tịch UBND tỉnh xin cam kết sẽ đền đáp niềm tin của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh dành cho đồng chí bằng những kết quả cụ thể, những con số cụ thể". Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định:

“Là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Trong đó trọng tâm vào các nội dung như: Thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục hành chính để sớm đưa các dự án vào khai thác đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội. Cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP và thu ngân sách với hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, đẳng cấp quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa con người Quảng Ninh. Xây dựng giải pháp tháo gỡ nút thắt lớn là nguồn nhân lực.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng mềm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp và người dân với mô hình đô thị thông minh, chính quyền điện tử, thanh toán điện tử, dữ liệu số dùng chung nhằm giúp cho Quảng Ninh tạo ra sự khác biệt với những bước bứt phá mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Đẩy mạnh phòng chống, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân khi thực thi nhiệm vụ với mục đích không trong sáng. Tiếp tục quan tâm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tập trung hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng mong muốn trên cương vị mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự giám sát của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND, các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh.


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...