Quảng Ninh: Khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

2019-01-17 20:59:15 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 17/1/2019, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, cơ sở mới tại phường Minh Thành (TX Quảng Yên). Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các Trường chính trị, Đào tạo cán bộ các địa phương ngoài tỉnh đã tới dự lễ khánh thành và chung vui với nhà trường.

Một góc công trình trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Công trình Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, cơ sở mới tại phường Minh Thành (TX Quảng Yên) được xây dựng trên diện tích gần 7ha, với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Dự án bao gồm các hạng mục: Khối hành chính quản trị, khối các công trình học tập, nhà hội trường, thư viện, nhà thể thao, nhà ăn, khu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật ngoài trường, đường nối từ QL18 vào trường. Đây là công trình Trường Đào tạo cán bộ được xây dựng theo hướng hiện đại, tiên tiến, đáp ứng tinh thần Đề án 25 của tỉnh về tinh giảm bộ máy biên chế, đồng thời đảm bảo quy chuẩn về cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo cán bộ của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu tại lễ khánh thành Trường.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, phương án sử dụng cụ thể đối với từng hạng mục công trình đã được nhà trường xây dựng xong, sẵn sàng cho việc vận hành hiệu quả từ ngày 17/1. Sau khi nhận bàn giao công trình, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ sẽ quản lý, vận hành song song 2 cơ sở, trong đó, cơ sở mới ở phường Minh Thành (TX Quảng Yên) sẽ chuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, công chức. Cơ sở Vườn Đào tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) sẽ mở các lớp ngoại ngữ, tin học và các lớp hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ nhu cầu xã hội.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh trồng cây lưu niệm.

Tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công trình Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên nhà trường cần chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức, chất lượng giảng dạy, học tập thông qua điều chỉnh chương trình giảng dạy, hệ thống bài giảng, giáo án, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, thực hành, không ngừng phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư để khẳng định vị trí, chức năng, là cái nôi đào tạo cán bộ của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các đơn vị thi công, giám sát đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...